TP Hà Tĩnh

Xuất hiện nhiều điểm bán xổ số điện toán Vietlott ‘chui’ ở Hà Tĩnh

Cả nước mới chỉ có 12 tỉnh, thành được phép triển khai xổ số tự chọn số điện toán (Vietlott) và Hà Tĩnh chưa nằm trong số này, nhưng trên địa bàn đã xuất hiện những điểm bán vé “chui”, trái quy định của nhà nước.

Xuat hien nhieu diem ban xo so dien toan Vietlott 'chui' o Ha Tinh - Anh 1

Điểm bán vé xổ số Vietlott tại quán cà phê số 72 đường Vũ Quang – TP Hà Tĩnh

Quán cà phê số 72 đường Vũ Quang – TP Hà Tĩnh đã treo bảng bán vé xổ số Vietlott tự lúc nào. Trong vai khách hàng, chúng tôi hỏi mua thì được chủ quán đưa cho một tập vé màu hồng có in những dòng chữ Vietlott xung quanh và có 6 cặp số được in sẵn.

Xuat hien nhieu diem ban xo so dien toan Vietlott 'chui' o Ha Tinh - Anh 2

Băn khoăn khi mua vé Vietlott nhưng không được tự chọn số mình ưng ý thì người bán phân bua rằng vé ở đây được lấy từ Hà Nội về, do không có thiết bị đầu cuối nên không thể tự chọn số được.

Ngoài ra, điểm bán vé này còn có giá cao hơn mức in trên vé số, tức khách hàng phải trả 12 ngàn đồng/vé thay vì 10 ngàn đồng/vé như quy định. Thắc mắc về điều này, chủ kinh doanh cho biết, do vé được lấy từ Hà Nội nên giá vé có cao hơn ở các tỉnh phía Bắc.

Trong khi cơ sở bán vé xổ số Vietlott trên đang gây băn khăn, thắc mắc cho người dân thì tại số nhà 146 – đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh), một điểm bán vé xổ số Vietlott “hoành tráng” hơn lại mọc lên. Hình thức bán vé số Vietlott tại đây cũng không có gì khác cơ sở trên do chưa có thiết bị đầu cuối và vé chủ yếu lấy lại từ các tỉnh phía Bắc.

Xuat hien nhieu diem ban xo so dien toan Vietlott 'chui' o Ha Tinh - Anh 3

Một điểm bán vé xổ số Vietlott vừa “mọc” lên trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Ông Trương Văn Chương – Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh cho biết: Ngày 7/12/2016, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam có công văn hỏa tốc gửi về các địa phương thông báo phía Công ty mới chỉ kinh doanh tại 12 tỉnh thành là TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Ninh. Ngoài những tỉnh, thành trên mà có điểm bán vé Vietlott thì là những điểm bán “chui”.

Xuat hien nhieu diem ban xo so dien toan Vietlott 'chui' o Ha Tinh - Anh 4

“Kiểu bán “chui” này không chỉ làm mất quyền lợi của khách hàng, gây thất thu thuế cho Nhà nước mà còn dẫn đến làm giả vé số trên thị trường”, ông Chương cho biết thêm.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, tránh thất thu thuế Nhà nước, đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, chấn chỉnh các điểm kinh doanh bán vé Vietlott trái quy định trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo Điều 9, Thông tư 136/2013 của Bộ Tài chính, vé xổ số tự chọn số điện toán được phân phối theo các phương thức như: Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối; thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động; thông qua Internet. Nghĩa là khi người mua vé đến cửa hàng dùng bút chì, ghi các dãy số mình muốn chọn, sau đó sẽ được nhân viên bán vé cho vào thiết bị đầu thu, in ra các dãy số khách đã chọn.

A.T

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP