Xã hội

Về nhà ngoại ăn đám giỗ, 2 anh em ruột đuối nước tử vong

Khi phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng vớt 2 cháu lên bờ, dùng các biện pháp để sơ cứu nhưng không kịp.

Ngày 15/2, một lãnh đạo UBND xã Đăk Ngọk (huyện Đăk Hà, Kon Tum) cho biết, vụ đuối nước thương tâm cướp đi mạng sống của hai anh em ruột.

Nạn nhân là 2 cháu N.Đ.Đ.K (8 tuổi) cùng em ruột là N.Đ.H (5 tuổi, trú tại thôn 12, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà).

Gia đình tổ chức tang lễ cho 2 cháu.

Khoảng 14h ngày 14/2, 2 cháu K. và H. về nhà bà ngoại tên Y. tại thôn Đăk Bình (xã Đăk Ngọk ) dự đám giỗ.

Sau đó, trong lúc chơi đùa, hai anh em ra phía sau nhà thì té ngã xuống ao nước.

Khi phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng vớt 2 cháu lên bờ, dùng các biện pháp để sơ cứu nhưng không kịp.

Lãnh đạo xã Đăk Hring cho hay, bố mẹ của H. và K. đã ly hôn, mỗi người nuôi 1 cháu, gia cảnh bố mẹ đều rất khó khăn. Hôm nay các cháu cùng được đưa về bà ngoại ăn giỗ, không ngờ xảy ra vụ việc thương tâm.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP