Trong nước

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có nguy cơ lũ quét, lở đất

Do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Thủy điện Hố Hô mở cả 3 cửa xả lũ từ 2h30 sáng 6/10.
Thủy điện Hố Hô mở cả 3 cửa xả lũ từ 2h30 sáng 6/10.

Lượng mưa từ 19h ngày 5/10 đến 7h ngày 6/10 phổ biến từ 50-120mm, một số điểm mưa lớn hơn như Minh Hóa: 183mm, Đồng Tâm: 182mm, Thạch Hãn: 241mm. Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đang lên.

Mực nước lúc 7h ngày 6/10 tại một số trạm chính như sau: Trên sông Gianh tại Đồng Tâm là 11,15m, dưới báo động 2 (BĐ) 0,85m; tại Mai Hóa là 4,46m, dưới BĐ2 0,54m. Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 0,43m, dưới mức BĐ1.

Mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục lên. Chiều tối nay (6/10), mực nước trên một số sông như sau: Trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 5,0 m, ở mức BĐ2. Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức BĐ1.
Thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị đến Quảng Nam dao động ở mức BĐ1, hạ lưu còn dưới mức BĐ1.
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam./.

PV/VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP