Hà Tĩnh ngày nay

Triệt hạ rừng thông mùa Giáng sinh

Cây thông được xem như biểu tượng không thể thiếu trong dịp lễ noel. Do vậy, trong những năm gần đây, cứ vào mùa Giáng sinh, nhiều cây thông đã bị triệt hạ một cách không thương tiếc…

Trong những ngày cận kề ngày noel, đến các địa phương chúng ta thi thoảng lại bắt gặp một số người chở cây thông về trang trí. Trên đường Phan Đình Phùng (Thành phố Hà Tĩnh), chúng tôi đã gặp Hải – một tay chuyên chặt thông để bán cho biết: Từ ngày 20/12 lại nay, Hải đã chặt bán gần 100 cây thông. Còn thông được chặt ở đâu Hải không tiết lộ. Những cây thông mọi người ưa thích là những cây ở độ tuổi 5-7 năm, có độ cao khoảng hơn 2 mét. Giá của mỗi cây thông đẹp được bán ở thành phố từ 100-300 ngàn đồng. Đây được xem như một dịch vụ rất mới đang diễn ra ở thành phố Hà Tĩnh trong một vài năm trở lại đây.

Triệt hạ rừng thông mùa Giáng sinh

Nhiều cây thông bị chặt vận chuyển về xuôi


Đi ngược về đường lên rừng Kẻ Gỗ, chúng tôi lại bắt gặp vô số người chở cây thông bằng xe máy về xuôi. Trong số đó, cũng có người đi chặt về để trang trí, có người chặt về đưa xuống thành phố để bán! Hỏi thăm một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang chở trên xe máy 4-5 cây thông về, anh cho biết, mục đích chặt thông về chủ yếu để trang trí, còn lại dành cho một số người thân. Số thông anh chặt chủ yếu là những cây đang dưới 10 năm tuổi. Anh này cũng cho biết thêm: không chặt những cành của các cây thông lớn, bởi nó có thế không đẹp. Và những cây thông bị chặt là đang ở độ tuổi vừa phải, không to, không nhỏ mà các cành cây lại ra thế rất đều nhau.


Đến rừng thông ở xóm Tân Hoà xã Thạch Điền (Thạch Hà), chúng tôi không khỏi xót xa cho những cây thông bị triệt hạ một cách tội nghiệp. Những cây thông vừa bị chặt nằm trơ gốc, nhựa chảy trắng dầm dề… Có cây bị chặt hạ xuống lấy đi cả gốc, lẫn cành; có cây chỉ chặt ngang lưng chừng thân; có cây chặt hạ xuống chỉ lấy mỗi phần ngọn,…

Triệt hạ rừng thông mùa Giáng sinh
Triệt hạ rừng thông mùa Giáng sinh

Những gốc cây thông vừa bị đốn hạ

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Điền Hoàng Hữu Thanh cho biết: “Hiện nay, toàn xã có 43 ha rừng thông và đã được giao cho một số hộ dân quản lý, bảo vệ. Việc người dân chặt thông vào dịp noel thì năm nào cũng xảy ra. Chính quyền địa phương cũng đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng này nhưng vẫn chưa giải quyết được dứt điểm”. Vừa qua (20-12), lực lượng công an xã Thạch Điền đã bắt được Nguyễn Duy Đào chặt 5 cây thông. Xã đã thu toàn bộ số tang vật, xử phạt hành chính cả đối tượng, chủ rừng. Tuy nhiên, đây là những vụ chặt trộm với số lượng nhiều nhưng số ít thì việc tổ chức bắt, xử lý người rất khó.

Triệt hạ rừng thông mùa Giáng sinh

Cây thông được dùng trang trí để đón noel


Trong những ngày này, không chỉ ở địa bàn Thành phố mà hầu như ở nhiều địa phương như: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh,… người dân lên rừng chặt cây thông về trang trí là rất phổ biến. Rất mong các cấp ủy , chính quyền và các ban ngàng liên quan sớm vào cuộc để chấm dứt tinh trạng này


Vũ Viễn

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP