Kinh tế

Trái cây Mỹ, Úc siêu rẻ, giá mấy chục ngàn bày bán la liệt

Những ngày gần đây, nhiều loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Úc đang được bày bán la liệt chợ, chất đống trong siêu thị với giá siêu rẻ.

Bê cả một thùng nho to xanh vào nhà rồi ngồi chia ra các túi nilon nhỏ để cất vào ngăn mát tủ lạnh, chị Bùi Thị Huyền Trâm ở Lãng Yên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khoe: “Một thùng nho Autumn Crips Úc nặng 8,2kg mà giá có 600.000 đồng. Chia ra mỗi 1kg chỉ 74.000 đồng, rẻ như nho Trung Quốc.

Chị Trâm cho hay, nho là loại quả khoái khẩu của hai đứa con chị. Nhưng vì các loại nho Mỹ, Úc giá tương đối cao nên mỗi lần chị chỉ dám mua 1-2kg. Song lần này thì khác. Thấy trên “chợ mạng” nhiều cửa hàng rao bán nho nhập khẩu từ Mỹ, Úc với giá rất rẻ nên chị mua cả thùng về ăn dần.

“Cách đây hai ngày tôi mua 1 thùng nho đỏ Úc 10kg về quê làm quà biếu, giá mỗi ký cũng chỉ 75.000 đồng. Nay vào các cửa hàng còn thấy nhiều loại táo chỉ 40.000-50.000 đồng/kg”, chị nói.

Nho Úc trên thị trường đang có giá siêu rẻ

Ghi nhận của PV.VietNamNet, trên “chợ mạng” hay tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu ở Hà Nội, nhiều loại trái cây ngoại được bày bán la liệt, giá siêu rẻ. Đơn cử, nho xanh Úc giá 74.000 đồng/kg, nho đỏ Úc 75.000 đồng/kg, nho ngón tay 95.000 đồng/kg, táo Fuji Hàn giá dao động từ 65.000-70.000 đồng/kg, táo Red Delicious Mỹ 40.000-45.000 đồng/kg,...

Anh Đào Văn Nam, chủ một hệ thống cửa hàng trái cây nhập khẩu tại Hà Nội, thừa nhận, nhiều loại trái cây nhập khẩu đang có giá rất rẻ, nhất là các loại nho, táo. Thậm chí, giá trái cây đang giảm theo ngày.

Nếu cuối tháng 5, nho đỏ Úc tại cửa hàng có giá gần 130.000 đồng/kg khi mua lẻ theo cân, mua nguyên thùng 10kg giá 900.000 đồng thì đến nay (2/6), lô hàng mới về giá giảm mạnh còn 75.000 đồng/kg nếu mua nguyên thùng.

“Giá rẻ, nho cuối vụ ngọt đậm nên thay vì mua 1-2kg như trước, nay phần lớn mọi người mua nguyên cả thùng về ăn. Nhờ đó, lượng nho tiêu thụ mỗi ngày lên tới đầu tấn”, anh Nam nói.

Táo Mỹ chất đống trong siêu thị giá chỉ chưa đầy 40.000 đồng/kg (ảnh: Nhật Thanh)


Tương tự, tại các hệ thống siêu thị lớn ở Hà Nội, trái cây nhập khẩu cũng chất đống với giá rất rẻ. Như táo Red Delicious Mỹ giá chỉ 39.000 đồng/kg; táo Fuji Hàn 70.000 đồng/kg, giảm 30.000 đồng/kg; táo Braeburn nhập khẩu New Zealand giá 50.000 đồng/kg; giá việt quất Mỹ cũng giảm 89.000 đồng, xuống còn 55.000 đồng/hộp 125gram,...

Theo số liệu từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), từ đầu năm đến nay, Việt Nam chi 375 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả. Riêng tháng 4, lượng rau quả nhập về lên tới 83 triệu USD.

Đáng chú ý, Mỹ lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp trái cây số 1 cho Việt Nam khi kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Mỹ đạt hơn 102 triệu USD, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp sau đó là Trung Quốc, Úc, Myanma, Nam Phi,... đây là những các thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam.

Theo một lãnh đạo trong ngành kiểm dịch thực vật, thời điểm này, các nhà nhập khẩu ở Việt Nam đang nhập rất nhiều nho từ Úc. Đặc biệt, nho Úc đang bước vào cuối vụ nên giá thường rẻ hơn thời điểm đầu vụ rất nhiều.

Còn về táo nhập khẩu, vị này cho biết, được nhập khẩu quanh năm. Như ở Mỹ, tháng 8-9 sẽ là mùa thu hoạch mới. Hiện các nhà cung cấp đẩy mạnh xuất khẩu hàng cũ để có kho lạnh chứa hàng mới nên giá sẽ rẻ hơn.

Tác giả: Như Băng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP