Tin trong nước

Tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 3 của tàu Hải Thành 26

Chiều 31.3, ông Vũ Việt Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đội thợ lặn tại hiện trường đã tìm thấy thi thể 1 thuyền viên tại vị trí phòng số 2, mạn phải của tàu Hải Thành 26-BLC.

Người nhà đang ngóng chờ tin tức thuyền viên mất tích.

Sau đó, thi thể đã được đưa lên tàu SAR 272. Qua nhận dạng sơ bộ của thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 – BLC, thi thể mới được phát hiện là thủy thủ Mai Văn Dương (sinh năm 1994, quê quán Thanh Hóa).

Cũng theo ông Hùng, dự kiến khoảng 17 giờ 45 phút chiều nay, tàu SAR 413 sẽ đưa thi thể nghi là thợ máy Ninh Văn Quỳnh vào bờ.

Trước đó, khoảng 8 giờ 54 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn tìm kiếm thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC đã phát hiện thêm 1 thi thể cách vị trí tàu chìm khoảng 3 hải lý. Do thi thể đã biến dạng nên sau khi trục vớt lên tàu SAR 413 sẽ để thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng nhận dạng, đồng thời gửi hình ảnh về cho sỹ quan bong Hoàng Tiến Khôi phối hợp nhận dạng, sơ bộ xác định là thi thể của thợ máy Ninh Văn Quỳnh (SN 1989, quê Hải Dương)

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 30.3, SAR 272 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm III, đóng tại phường 11, TP Vũng Tàu) để bàn giao 1 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26- BLC cho cơ quan chức năng chuyển đến Bệnh viện Lê Lợi làm các thủ tục pháp y, sau đó sẽ đưa về quê an táng. Thi thể thuyền viên được xác định là Đại phó Lương Văn Quỳnh (sinh năm 1985, quê quán Hải Phòng).

Như vậy, tính đến thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 31.3, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và phát hiện được 3/9 thuyền viên xấu số của tàu Hải Thành 26-BLC, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 thuyền viên mất tích còn lại.

Tại hiện trường, tàu Visal 08 và tàu 888 Trần Đại Nghĩa tiếp tục công tác tìm kiếm và triển khai công tác lặn để tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích.

Lê Ngân – Hà Anh Chiến / Theo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP