Trong nước

Tiếp tục xây dựng lực lượng biên phòng Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Trong 2 ngày 28 và 29-6, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được tỉnh Hà Tĩnh chọn đại hội điểm. Dự đại hội có các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Lâm; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu; Chính uỷ Bộ tư lệnh BĐBP, Trung tướng Phạm Huy Tập; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh.

 
Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trên cả 3 mặt: Nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp tích cực để xây dựng, quản lý an ninh biên giới khu vực miền núi, khu vực biển; tham gia, phối hợp thực hiện tốt công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc biên giới Việt Nam – Lào; tập trung đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai…

Cụ thể là thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm (đấu tranh thắng lợi 94 chuyên án, vụ án/169 đối tượng; thu 336 bánh hê rô in, 23,38 kg ma túy dạng đá, hơn 1.000 kg cần sa khô, 55.396 viên ma túy tổng hợp…); thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xuất nhập cảnh, công tác đối ngoại biên phòng; tham gia xây dựng khu vực biên giới và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tham gia xây dựng nông thôn mới các xã biên phòng; thực hiện tốt công tác SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn…

Với thành tích đạt được 5 năm liên tục, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, được tặng Cờ thi đua của các cấp và nhiều danh hiệu cao quý khác như: Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh và Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển chung của lực lượng, của tỉnh trong tình hình mới, lãnh đạo BĐBP Việt Nam và tỉnh yêu cầu đại hội cần tập trung thảo luận kỹ việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác biên phòng, đặc biệt là chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn trọng điểm, tình hình tôn giáo, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực biên phòng; xây dựng phương án triển khai lực lượng giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh, không để xẩy ra bị động, bất ngờ; kiên quyết đấu tranh thắng lợi với âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”…

THẾ MẠNH-THANH GIANG / QĐND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP