Tin trong nước

Thanh niên cướp bông tai, đốt xác người phụ nữ phi tang

Sau khi sát hại người phụ nữ hàng xóm vì cho rằng bị xúc phạm, Tâm cướp đôi bông tai, mang thi thể đến nghĩa trang ở Khánh Hòa đốt.

Sáng 23/12, đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Khánh Hòa – cho biết đã bắt Phan Thành Tâm (ở huyện Cam Lâm) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. Nam thanh niên 22 tuổi bị cáo buộc sát hại bà Lê Thị Thanh, đốt xác phi tang.

thanh-nien-cua-co-dot-xac-nguoi-phu-nu-phi-tang

Tâm khai giết người phụ nữ do bực tức vì bị xúc phạm. Ảnh: An Phước.

Tâm khai, chiều 15/12, anh ta thấy bà Thanh dẫn bò đi ăn. Trong lúc trò chuyện, Tâm bị người phụ nữ hàng xóm nói “gia đình mày toàn người tù tội”, do anh trai anh ta đang chịu án.

Bực tức, Tâm chạy về nhà gần đấy lấy dao, quay lại sát hại bà Thanh. Thấy nạn nhân tử vong, anh ta kéo thi thể vào bụi rậm trong nghĩa trang Hòn Một, xã Cam Tân (huyện Cam Lâm) cách đó chừng 10 m, lấy lá cây che lại.

Hắn lục lọi người nạn nhân lấy 1,5 triệu đồng và đôi bông tai bằng vàng, rồi đi mua hơn 30.000 đồng xăng. Trở lại hiện trường, gã tưới xung quanh rồi châm lửa đốt, xóa dấu vết.

thanh-nien-cuop-bong-tai-dot-xac-nguoi-phu-nu-phi-tang-1

Bình nhựa chứa xăng đốt xác người phụ nữ được hung thủ ném lại hiện trường. Ảnh: An Phước.

Trong cơn mưa tầm tã chiều hôm đó, người dân phát hiện thi thể nạn nhân bị cháy đen. Gần đó, bình nhựa chứa xăng cùng một số vật dụng nghi tang vật của vụ án.

Sau một tuần lẩn trốn, Tâm bị cảnh sát bắt giữ. “Bà ta đã xúc phạm tôi và gia đình nhiều lần nên tôi mới sát hại”, Tâm nói và cho biết đã lấy số tiền cướp được mua cỏ Mỹ sử dụng.

Xuân Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP