Thạch Hà

Thạch Hà: Hủy nổ an toàn quả bom nặng gần 250kg

Tại trường bắn thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vừa tổ chức hủy nổ một quả bom còn sót lại sau chiến tranh bảo đảm an tuyệt đối.

Kiểm tra công tác an toàn trước khi hủy nổ

Quả bom được Ban quản lý thi công huyện Thạch Hà phát hiện trong khi thi công đường tại cột mốc số 02 tỉnh lộ 21 thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn. Quả bom ký hiệu MK82, có đường kính 35 cm, dài 1,7m nặng gần 250kg. Được biết nơi phát hiện quả bom là tuyến đường từ ngã ba Khe Giao, Hà Tĩnh nối với Tân Ấp của tỉnh Quảng Bình nơi  được xác định là trọng điểm đánh phá ác liệt trong những năm đế quốc Mỹ tăng cường leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc. Sau khi phát hiện quả bom, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Sơn triển khai các bước tổ chức di chuyển quả bom về vị trí hủy nổ an toàn. Nhờ làm tốt mọi công  tác chuẩn bị, nhất là việc xác định đúng chủng lại bom và làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo khu vực cấm người và phương tiện qua lại, nên việc hủy nổ được tiến hành đúng thời gian và an toàn tuyệt đối.

ĐINH THANH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP