Trong nước

Rực rỡ pháo hoa, Việt Nam đón chào năm 2021 với niềm tin - hy vọng

Đúng 12h đêm 31-12, pháo hoa bắn lên rực rỡ trước sự chứng kiến chờ đợi của hàng trăm ngàn người trực tiếp xem ngoài trời và hàng triệu người xem qua màn ảnh nhỏ. Việt Nam tạm biệt 2020 nhiều khó khăn, đón chào năm 2021 với nhiều hy vọng!

Sau 5 năm không bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch, năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm: Hồ Gươm; công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình. Trong ảnh, pháo hoa bắn tại khu vực Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: NGÔ DƯƠNG

Đúng giao thừa pháo hoa được bắn trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2 đón chào năm mới 2021 - Ảnh: TỰ TRUNG

Pháo hoa ở Hồ Gươm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Pháo hoa ở Hồ Gươm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Pháo hoa ở Hồ Gươm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Pháo hoa tại khu vực toà nhà Landmark 81 tầng, quận Bình Thạnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Pháo hoa rực rỡ ở TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Người dân thưởng thức những màn pháo hoa ở cự ly gần tại đền tưởng niệm Bến Nọc - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân ghi lại khoảnh khắc chào năm mới 2021 - Ảnh: HOÀNG AN

Các bạn trẻ chụp hình cùng pháo hoa ở TP.HCM - Ảnh: NHƯ BÌNH

Người dân vây kín trước cổng đền tưởng niệm Bến Nọc chiêm ngưỡng những tràng pháo hoa chào mừng thành phố mới - Ảnh: HOÀNG AN

Những màn bắn pháo kim tuyến mừng năm mới - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tác giả: QUANG ĐỊNH - HOÀNG AN - TỰ TRUNG - NHẬT THỊNH - PHẠM TUẤN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP