Tin trong nước

Phát hiện vụ vận chuyển gân chân gà không rõ nguồn gốc qua biên giới

Ngày 28.3, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho hay vẫn đang tạm giữ người và tang vật của một vụ vận chuyển trái phép gân chân gà không rõ nguồn gốc

Lực lượng biên phòng Quảng Trị kiểm đếm số tang vật gân chân gà không rõ nguồn gốc. ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, chiều 27.3, trong quá trình tuần tra tại khóm Tây Chính (TT.Lao Bảo), lực lượng biên phòng phát hiện xe ô tô mang BS 43B – 020.94, do Nguyễn Chấn Vũ (33 tuổi, trú Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển, vận chuyển 9 thùng xốp màu vàng, chứa hơn 700 kg gân chân gà, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Vũ cho biết số hàng trên vận chuyển cho bà Nguyễn Thị H.(trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng). Cụ thể, số gân chân gà này được thu gom từ Lào, theo đường tiểu ngạch vận chuyển lậu qua biên giới, rồi tập kết đưa lên xe BS 43B-020.94, chở về Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 23.3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng đã bắt giữ 2 người Lào đang vận chuyển hơn 300 kg gân chân gà không rõ nguồn gốc. Số gân chân gà này sau đó đã được tiêu hủy.

Nguyễn Phúc / Theo báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP