Thể thao

Phá kỉ lục, Chelsea chính thức sở hữu tiền vệ Havertz

Sau thời gian dài đàm phán, cuối cùng Chelsea đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ Kai Havertz của Leverkusen.

Havertz đã hoàn tất thủ tục gia nhập Chelsea

Kai Havertz đã chứng tỏ được tài năng trong màu áo Leverkusen và trở thành ngôi sao rất triển vọng của bóng đá Đức. Trong hè này, Havertz đã nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn nhưng đã quyết định gia nhập Chelsea theo tiếng gọi của HLV Frank Lampard.

Đêm qua, Chelsea đã chính thức công bố thương vụ này trên trang chủ. Theo đó, Havertz đã đặt bút kí bản hợp đồng 5 năm với sân Stamford Bridge. Chelsea không tiết lộ mức phí chuyển nhượng nhưng theo SkySport, họ đã phải chi 75,8 triệu bảng để có tài năng trẻ này.

Điều đó cũng đồng nghĩa Havertz đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Kỉ lục trước đó thuộc về thủ thành Kepa Arrizabalaga (72 triệu bảng). Tài năng trẻ người Đức không giấu nổi niềm vui sau khi đặt bút kí hợp đồng với Chelsea.

"Tôi rất vui và tự hào khi tới đây. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thực khi thi đấu cho CLB lớn như Chelsea. Tôi rất háo hức chờ đợi ngày gặp các cầu thủ và HLV tại đây. Thực sự tôi rất hạnh phúc", Havertz chia sẻ sau khi đặt bút kí hợp đồng với Chelsea.

“Kai là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở lứa tuổi của mình nên chúng tôi rất vui khi cậu ấy tới Chelsea. Kai đã chứng minh tài năng ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu cũng như đội tuyển quốc gia Đức. Đây là một tài năng đầy thú vị. Chúng tôi rất mừng khi được bổ sung chất lượng cũng như sự đa năng của Kai vào đội hình trước khi mùa giải mới bắt đầu”, Giám đốc của Chelsea, Marina Granovskaia chia sẻ.

Như vậy, Kai Havertz đã trở thành tân binh thứ 7 của Chelsea trong hè này. Trước đó, đội bóng Tây London đã chiêu mộ 6 cầu thủ là Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr và Xavier Mbuyamba. Sự mạnh bạo về tài chính là một trong những lý do giúp Chelsea đánh bật nhiều đối thủ trong các thương vụ lớn.

Hiện tại, Kai Havertz đang tập trung cùng đội tuyển Đức ở Stuttgart để tham dự các trận đấu ở UEFA Nations League. Sau trận đấu với Thụy Sỹ vào ngày 6 tới, tiền vệ người Đức sẽ lên đường tới London để cùng Chelsea chuẩn bị cho mùa giải mới.

Kai Havertz là mũi công đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng tấn công. Mặc dù mới 21 tuổi nhưng tiền vệ người Đức đã có 4 mùa giải chinh chiến ở đội 1 Leverkusen. Sau 150 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đã ghi được 46 bàn thắng. Với bộ 3 tấn binh Havertz - Ziyech - Werner, hàng công của Chelsea được đánh giá rất cao ở mùa giải 2020-21.

Tác giả: NGUYÊN KHANG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP