Pháp luật

Người đàn ông lõa thể, chết trong tư thế treo cổ trong vườn keo lá tràm

Người dân đi vào rừng trồng keo lá tràm hoảng hồn khi phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ, không mặc quần áo.

Hiện trường vụ việc
VĂN TIẾN

Chiều 11.11, Công an xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xác định danh tính người đàn ông tử vong tại địa bàn là người địa phương, tên M.X.H. (46 tuổi, ngụ thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn).

Trước đó, trưa cùng ngày, người dân đi vào rừng keo lá tràm ở khu tái định cư số 6, xã Hòa Sơn thì hoảng hồn phát hiện ông H. không mặc quần áo, tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây lá tràm.

Công an xã Hòa Sơn đã đưa ông H. xuống nhưng ông này đã tử vong từ trước đó; thời gian tử vong có khả năng từ đêm ngày 10 đến sáng 11.11.

Công an H.Hòa Vang cùng Trung tâm Pháp y TP, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an TP đã khám nghiệm hiện trường. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể ông H. cho gia đình lo hậu sự.

Theo Công an xã, ông H. đã có vợ và 2 con. Chiều 10.11, ông H. bỏ đi khỏi nhà, gia đình đi tìm suốt đêm nhưng không có kết quả và có đến trình báo ở công an xã.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP