Văn hoá Dân gian

Nghiên cứu truyền dạy, phổ cập Dân ca Nghệ Tĩnh trong trường học

Hội đồng Khoa học chuyên ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh vừa xét duyệt và nhất trí thông qua thực hiện đề tài “Nghiên cứu phương thức truyền dạy và phổ cập dân ca Nghệ Tĩnh trong trường học” do Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du chủ trì thực hiện.

Một tiết mục biểu diễn trong làn điệu dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh.

Theo đó, sẽ xây dựng nội dung chương trình giáo dục dân ca Nghệ Tĩnh trong các trường học phổ thông, đề xuất các giải pháp tổ chức dạy học dân ca Nghệ Tĩnh ở bậc tiểu học, trung học cơ sở tại tỉnh Hà Tĩnh…

Dân ca Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh và Nghệ An), đặc biệt là dân ca Ví, Dặm đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và đang được hoàn tất hồ sơ để trình lên tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chính vì vậy việc nghiên cứu phương thức truyền dạy và phổ cập dân ca Nghệ Tĩnh trong trường học sẽ là hết sức cần thiết và có ý nghĩa to lớn…

Dương Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP