Tin trong nước

Miền Bắc rét nhất 3 độ C

Không khí lạnh cường độ mạnh và mưa xuất hiện trên diện rộng đã đẩy nền nhiệt Bắc Bộ giảm sâu, trong đó thấp nhất Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay 3 độ C, sau đó là Sa Pa (Lào Cai) và Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C. Một số nơi dưới 10 độ C như Sìn Hồ (Lai Châu), Điện Biên. Hà Nội 13 độ C, trời rét đậm.

Sáng nay, nền nhiệt ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 3 độ C, dự báo đợt rét đậm ở đồng bằng, rét hại ở miền núi Bắc Bộ kéo dài đến 27/2. 
 
mien-bac-ret-nhat-3-do-c

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến hết ngày 27/2. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống miền Bắc, mưa duy trì, nền nhiệt ngày ở khu vực chỉ còn 15-16 độ C, đến đêm giảm xuống 11-12 độ C ở vùng đồng bằng và 8-10 độ C ở vùng núi. Trời rét đậm (trung bình ngày ≤ 15 độ), rét hại (trung bình ngày ≤ 13 độ) trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng cho biết, đợt rét đậm, rét hại sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 27/2, sau đó mưa giảm, không khí lạnh yếu đi, trời ấm dần.

Tác động không khí lạnh cũng khiến nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm thấp dưới 17 độ C; từ Quảng Bình đến Huế trời rét dưới 20 độ C. Mưa bắt đầu xuất hiện từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Nam.

Hôm nay không khí lạnh sẽ lan xuống phía nam tới Khánh Hòa và phía bắc của Tây Nguyên.

Phạm Hương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP