Trong nước

Hơn 1.000 người tìm phi công Su-30 từ Hà Tĩnh đến Thái Bình

Ngày thứ 3, vùng tìm kiếm phi công Trần Quang Khải được lực lượng chức năng mở rộng từ vùng biển Hà Tĩnh đến Thái Bình. Hàng trăm tàu thuyền, máy bay được huy động.

Sáng 16/6, thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chủ trì cuộc họp với các lực lượng tìm kiếm.

Theo tướng Tuấn, bước sang ngày thứ 3, có hơn 150 tàu của cảnh sát biển, hải quân, tàu tuần tra quân sự và tàu cá của ngư dân phối hợp với máy bay Mi-171, máy bay cánh bằng đang quần thảo trên biển.

Tổng số người tham gia tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30 mất tích là hơn 1.000 người. Vùng tìm kiếm được lực lượng chức năng mở rộng từ vùng biển Hà Tĩnh đến Thái Bình..

Bên cạnh đó, các thiết bị chuyên dụng tìm kiếm hộp đen máy bay cũng đang được triển khai quanh khu vực khoanh vùng máy bay rơi.

hatinh24h
Hàng trăm tàu thuyền, máy bay trực thăng đang tiếp tục tìm kiếm phi công Trần Quang Khải đang mất tích. Ảnh: Phạm Hòa.

Cùng với việc mở rộng diện tích tìm kiếm, nhà chức trách cũng huy động thêm tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung cùng phối hợp.

“Rất mong lãnh đạo các tỉnh khu vực từ Thái Bình trở vào thông báo cho tàu thuyền ngư dân ở trên biển tăng cường để ý quan sát. Nếu ngư dân phát hiện ra đồng chí Khải thì hỗ trợ chúng tôi tìm kiếm cứu nạn. Công việc tìm kiếm, chúng tôi vẫn đang tích cực triển khai cả ngày lẫn đêm, không nghỉ” – thượng tướng Tuấn nói.

Cũng trong sáng 16/6, trao đổi với Zing.vn, ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, thời tiết trên vùng biển Nghệ An nắng đẹp, gió nhẹ, khá thuận lợi cho công tác tìm kiếm. “Công tác tìm kiếm đang được chúng tôi tích cực triển khai và mở rộng diện tích”- ông Hồng nói.

Trước đó, vào rạng sáng 15/6, tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ (trú Hà Tĩnh) đang đánh bắt trên vùng biển Nghệ An thì phát hiện phi công Nguyễn Hữu Cường đang lênh đênh trên biển cách vị trí nghi máy bay gặp nạn ban đầu khoảng 28 hải lý về hướng Đông Bắc. Ngay sau đó, ông đã cứu vớt phi công Cường và báo cáo sự việc tới các cơ quan chức năng.

Sau đó, anh Cường được tàu biên phòng Hà Tĩnh tiếp cận, đưa vào cảng Cửa Hội (Nghệ An) đầu giờ chiều cùng ngày. Anh Cường tự nhận mình khá khỏe mạnh, chỉ bị xây xát và đau nhẹ.

Khi vừa cập bờ ít phút, phi công Nguyễn Hữu Cường đã tham gia họp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn để tìm đồng đội Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2 mất tích.

Xuyên đêm 15/6, Ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 500 người cùng hàng chục tàu thuyền tiếp tục tìm kiếm phi công Trần Quang Khải.

Sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích đều dày dạn kinh nghiệm, gồm thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923.

Su-30MK2 là phiên bản hiện đại của dòng máy bay chiến đấu đa năng Su-30 do Nga sản xuất. Việt Nam đã thực hiện 3 hợp đồng mua 32 chiến đấu cơ loại này.

Nguyễn Dương – Phạm Hòa

  Từ khóa: Su-30 , Phi công , Mất tích

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP