Thế giới

Họa sĩ Hà Nội vẽ tranh chân dung lãnh đạo Mỹ-Triều lên báo Pháp

Hãng tin AFP của Pháp đã đăng tải bài viết về họa sĩ Hà Nội Tran Lam Binh, người đang miệt mài vẽ các bức chân dung ấn tượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh của 2 nhà lãnh đạo tuần tới.

Họa sĩ Tran Lam Binh và các tác phẩm vẽ chân dung 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Họa sĩ Tran Lam Binh và các tác phẩm vẽ chân dung 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Họa sĩ Tran Lam Binh dùng bút vẽ trái tim và dòng chữ "L-O-V-E" (tình yêu) trên bức chân dung Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim. Đây là 2 trong số các bức vẽ “hòa bình” mà anh chuẩn bị trước thềm cuộc gặp của 2 lãnh đạo ngày 27-28/2 sắp tới ở Hà Nội.

Anh Binh hy vọng những tác phẩm pha trộn các gam màu rực rỡ như hồng, cam, xanh lá cây của anh sẽ được các nhà lãnh đạo chiêm ngưỡng khi họ tới Việt Nam bàn bạc về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Cách pha màu chấm phá của anh Binh có thể không đúng với thực tế, nhưng đều làm bật lên những nét đặc trưng của 2 ông Trump và Kim. “Tôi rất hy vọng 2 nhà lãnh đạo, hoặc 1 trong số họ có thể đến và xem các tác phẩm của tôi. Tôi mong ước có thể tặng một trong những bức chân dung này cho họ”, anh Binh chia sẻ.

Họa sĩ người Hà Nội tự nhận rằng anh có niềm yêu thích với việc vẽ Tổng thống Mỹ. Sau cuộc bầu cử năm 2016, anh đã vẽ tới 50 bức chân dung của ông Trump. Một vài bức trong bộ sưu tập này thậm chí đã từng được trưng bày trên vỉa hè Nhà Trắng năm 2016.

“Khi vẽ ông ấy, tôi cảm thấy như mình hiểu được cảm xúc bên trong của ông thông qua đôi mắt và khuôn mặt”, họa sĩ 36 tuổi cho biết.

Anh Binh thậm chí còn tạc một bức tượng cao gần 2m về ông Trump. Anh cũng cho biết anh ngày càng có thiện cảm với ông Kim Jong-un và sự hài hước của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Người bạn của Binh, anh Nguyen Tuan Anh, người đang trưng bày bộ sưu tập tranh tại quán café do anh làm chủ, cho biết anh rất chào mừng nếu 2 lãnh đạo muốn ghé qua thăm quán và xem tranh.

“Chúng tôi muốn họ tới đây để gửi một thông điệp rằng tại Việt Nam, chúng tôi yêu chuộng hòa bình và mong muốn họ tạo nên hòa bình tại đây”, anh Tuan Anh cho biết.

Họa sĩ Binh hy vọng tranh do anh vẽ sẽ truyền tải được thông điệp về hòa bình tới 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Triều (Ảnh: AFP)

Họa sĩ Binh hy vọng tranh do anh vẽ sẽ truyền tải được thông điệp về hòa bình tới 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Triều (Ảnh: AFP)

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP