Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng đều

Tính đến ngày 8/12/2014, Hà Tĩnh đã có 26 xã được công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới. Đây là kết quả sự nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh…

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 8/12/2014, Hội đồng thẩm định xét các xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh đã họp và quyết định công nhận 19 xã hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới. Cùng với 7 xã đạt chuẩn năm 2013, tính đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã có 26 xã “về đích” trong chương trình trọng điểm này.Ngày 9/12/2014, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề này.

“Ngõ xóm văn minh” ở huyện Thạch Hà

Qua cuộc trao đổi, ông Võ Kim Cự cho biết, mặc dù là một tỉnh nghèo, xuất phát điểm của các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới thấp (4,1 tiêu chí/19 tiêu chí) nhưng với sự quyết tâm cao độ của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt là sự đồng lòng, hết sức của các tầng lớp nhân dân nên Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

Cũng qua cuộc trao đổi, ông Võ Kim Cự nhấn mạnh: “Xây dựng Nông thôn mới có nhiều tiêu chí nhưng chúng tôi xác định tiêu chí nâng cao đời sống của người dân là tiêu chí quan trọng nhất. Xây dựng các tiêu chí khác đều là để phục vụ cho tiêu chí nâng cao đời sống của người dân. Chính điều đó đã làm cho người dân nhận thức được một cách sâu sắc rằng, xây dựng Nông thôn mới là xây dựng đời sống tốt đẹp cho chính họ” và “Xây dựng Nông thôn mới không phải là ngày một ngày hai mà phải là một công việc lâu dài, liên tục. Xây dựng Nông thôn mới phải đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững và đồng đều”.

Cũng trong ngày 9/12/2014, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Huy Oánh, PGĐ Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Phó chánh văn phòng thường trực văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, ông Trần Huy Oánh cho biết, ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định Hà Tĩnh có những đặc thù riêng về điều kiện, hoàn cảnh. Vì vậy, xây dựng Nông thôn mới ở Hà Tĩnh phải có “những màu sắc” riêng. Ngoài các tiêu chí do trung ương quy định, Hà Tĩnh đã xây dựng hệ các tiêu chí riêng với các yêu cầu cao hơn. Trong đó, tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, với 4 tiêu chí trọng tâm là kinh tế, cảnh quan, môi trường và văn hóa được xem là điểm nhấn.

Mặt khác, với chủ trương “nâng đầu, đỡ cuối” để đảm bảo sự phát triển chung, đồng đều giữa các địa phương, chúng tôi thường xuyên quan tâm đến các xã có các tiêu chí thấp. “Hà Tĩnh phấn đấu đến ngày 30/06/2015 sẽ không còn xã 7 tiêu chí” ông Trần Huy Oánh nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Oánh cũng cho biết thêm, trong đợt bình xét các xã đạt chuẩn lần này có nhiều đơn vị rất điển hình như Thạch Long (huyện Thạch Hà), Xuân Viên (Nghi Xuân)… Đây là các xã không đăng ký nhưng rất nỗ lực “về đích” sớm hơn so với dự kiến.

Ông Trần Huy Oánh, PGĐ Sở NN&PTNT, Phó chánh VP thường trực, VP điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với PV

Lâu nay, nói đến Hà Tĩnh là nói đến vùng đất nghèo khó, “chó ăn đá, gà ăn sỏi” nhưng hôm nay khi mà sự quyết tâm, đúng đắn của lãnh đạo chính quyền hòa quyện với sự đồng thuận của người dân – “ý đảng hợp lòng dân” thì mảnh đất giàu truyền thống này đang từng bước đổi thay, phát triển…

Long Đậu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP