Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Xây dựng Nhà bia tưởng niệm chứng tích chiến tranh 34 nạn nhân bị bom Mỹ sát hại

Chiều 20/7, UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương này này vừa tiến hành xây dựng và hoàn thành Nhà bia tưởng niệm chứng tích chiến tranh 34 nạn nhân bị bom Mỹ sát hại năm 1967.

Nhà bia tưởng niệm chứng tích chiến tranh 34 nạn nhân bị giặc Mỹ thảm sát năm 1967 tại xã Cẩm Duệ

Theo đó, công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3 đến tháng 7/2019 thì hoàn thành, và do UBND xã Cẩm Duệ làm chủ đầu tư, với tổng mức kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Nguồn vốn được trích từ ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, vào ngày 23/11/1967, tại đội 4 Hợp tác xã Trung Ái (nay là thôn Trung Thành), xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, trong lúc bà con nhân dân đang tập trung ra đồng để sản xuất thì máy bay Mỹ ném bom làm chết 34 người, bị thương 9 người; làm cháy nhà kho và một số nhà dân xung quanh. Trong số 34 nạn nhân bị sát hại, có nhiều nạn nhân là con em trong cùng một gia đình.

Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 năm nay, xã Cẩm Duệ sẽ tổ chức khánh thành công trình.

Tác giả: KHÁNH TRÌNH

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP