TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Vận động một đối tượng trộm cắp tài sản ra đầu thú

Sau ba tháng lẩn trốn, Nguyễn Duy Hòa, sinh năm 1997, trú tại xã An Lộc – huyện Lộc Hà – tỉnh Hà Tĩnh, đồng phạm trong vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 5/ 2016 tại xóm Tân Phú – xã Thạch Trung – TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh, đã ra đầu thú.

Vào tối ngày 08 /5/2016, Nguyễn Duy Hòa cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp tài sản là một bộ bàn ghế gỗ trị giá 20 triệu đồng của anh Nguyễn Quốc Tuấn, ở xóm Tân Phú – xã Thạch Trung – TP Hà Tĩnh và một xe ba gác trị giá 1,5 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Thiệu (trú tại xã Thạch Môn – TP Hà Tĩnh), tại đường Nguyễn Công Trứ – TP Hà Tĩnh.

Hành vi của Nguyễn Duy Hòa cùng đồng bọn đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 138 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Duy Hòa

Ngày 07/6/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 02 tháng đối với Nguyễn Duy Hòa. Tuy nhiên, Nguyễn Duy Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21/6/2016, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã số 02 đối với Nguyễn Duy Hòa.

Sau một thời gian được cơ quan Công an, chính quyền địa phương và gia đình vận động, thuyết phục, ngày 03/9/2016, Nguyễn Duy Hòa đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

THÚY HÀ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP