Thiếu tá Hà Huy Minh – cán bộ Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh – cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 16h ngày 4.3 tại đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh.
Thời điểm đó, ôtô 4 chỗ hiệu Vios BKS 38A – 034.13 do anh Nguyễn Văn Sang (SN 1983, trú phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) điều khiển hướng TP. Hà Tĩnh lên Cầu Đông bất ngờ rẽ sang trái. Cùng lúc này, ông Lê Văn Liên (SN 1963, trú phường Thạch Linh) điều khiển xe máy BKS 38M – 043.05 đi cùng chiều đã không kịp xử lý nên đâm vào ôtô đang rẽ trái.Vụ va chạm khiến ông Liên bị gãy tay, chấn thương vùng ngực. Lúc này tài xế Sang xuống xe dìu ông Liên vào ngồi nghỉ tại khách sạn Hoàng Gia ngay cạnh hiện trường vụ tai nạn rồi lái ôtô bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP. Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường. Lúc này nạn nhân đã được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu giữ được 2 mảnh chắn bùn của chiếc xe ôtô va chạm với xe máy.

“Qua thông tin mà người dân cung cấp về màu xe, hãng xe, biển số thì họ nhớ không chính xác, nhưng anh em chúng tôi đã tỏa đi nhiều hướng truy tìm, đến 18h30 thì thấy một xe Vios đang sửa chữa tại gara Đức Nhung ở đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập. Chúng tôi ráp phần mảnh chắn bùn thu được tại hiện trường thì vừa khít với xe này. Ngay sau đó, tài xế thừa nhận vừa xảy ra tai nạn và đánh xe bỏ trốn khỏi hiện trường” – thiếu tá Minh nói.

Ngay sau đó CSGT Công an TP. Hà Tĩnh đã đưa chiếc ôtô về tạm giữ tại trụ sở và lấy lời khai từ tài xế. Theo thiếu tá Minh, Nguyễn Văn Sang hiện là cán bộ làm việc ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tại Hà Tĩnh.

Trần Tuấn