Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Quả bom xuyên phá nặng 450kg bất ngờ lộ thiên sau trận lũ

Do quá trình mưa lũ xói mòn đã làm lộ thiên quả bom xuyên phá dài 1,84m; đường kính 35,6cm; nặng khoảng 450kg, ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Sáng 28/10, thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khai quật và di dời thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, trong lúc đi làm đồng, ông Nguyễn Khắc Dũng (trú xã Thịnh Lộc) đã phát hiện một phần đầu quả bom nhô lên khỏi mặt đất do mưa lũ xói mòn.

Quả bom nổi lên mặt đất do quá trình mưa lũ xói mòn.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiến hành phong tỏa hiện trường; tổ chức lực lượng, phương tiện xử lý theo đúng quy định.

Đây là quả bom xuyên phá sử dụng trong chiến tranh còn sót lại. Bom có ký hiệu MK-83; chiều dài 1,84m; đường kính 35,6cm với tổng trọng lượng tương đương khoảng 450 kg.

Lực lượng công binh đã đưa quả bom lên mặt đất an toàn.


Sau khi đưa quả bom lên khỏi mặt đất an toàn, cơ quan chức năng đã tổ chức di dời quả bom lên khu vực thao trường bắn xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà) để tổ chức hủy nổ theo đúng quy trình.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP