Hương Sơn

Hà Tĩnh: Lẩn trốn 27 năm vẫn không thoát

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) – Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 4 đối tượng trốn truy nã ở tỉnh Bình Dương về Hà Tĩnh quy án, đặc biệt trong đó có một đối tượng trốn 27 năm.

Sau gần một tháng rong ruổi ở các tỉnh phía Nam, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sỹ phòng PC52 đã bắt giữ thành công 4 đối tượng có lệnh truy nã trốn ở các tỉnh phía Nam về quy án.

hatinh24h
Các đối tương tại cơ quan công an Hà Tĩnh.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Viết Tiến, Sinh năm 1975, can tội “Đánh bạc” và Bùi Văn Ngọc, sinh năm 1999 can tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản” đều bị bắt tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Duy Quyền, sinh năm 1995 can tội “ Cố ý gây thương tích” bị bắt giữ tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương và đặc biệt là đối tượng Lê Đình Mai, sinh năm 1969, trú tại xã Sơn An, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh can tội “ Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng” bỏ trốn từ năm 1989.

Sau 27 năm lẩn trốn, thay tên đổi họ nhiều lần và sống chui lủi nhiều tỉnh thành trên cả nước, Lê Đình Mai đã bị cơ quan điều tra bắt giữ tại tỉnh Bình Dương và di lý về Hà Tĩnh. Hiện phòng PC52 đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao các đối tượng cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội.

CTV Đình Vũ

  Từ khóa: không thoát , lẩn trốn , Truy nả

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP