TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Du Xuân… “quên” luật giao thông

Ngày Xuân, nhiều người dân khi đi trên đường thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã “quên” luật khi điều khiển xe gắn máy chở quá số người qui định và không đội mũ bảo hiểm.

Vào ngày mồng Một, mồng Hai Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, rất nhiều trường hợp điều khiển xe gắn máy đi trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh vi phạm Luật Giao thông: chở quá số người qui định và không đội mũ bảo hiểm. Không loại trừ trong số đó nhiều người đã sử dụng đồ uống có cồn.

PV ghi lại một số hình ảnh trên các tuyến đường TX Hồng Lĩnh vào sáng ngày 1/2/2014 (mồng Hai Tết).

Hai bạn trẻ đầu trần ngồi trên xe máy (đường Nguyễn Ái Quốc)

Ngã tư thị xã Hồng Lĩnh vắng bóng CSGT, nên người dân « vô tư » phạm luật

Một đôi thanh niên trên đường Trần Phú

Cả bốn cha con đều không có mũ bảo hiểm (đường 3/2)
Theo thông tin từ Ủy ban ATGT quốc gia, trong ngày 31/1/2014 (mồng Một Tết Giáp Ngọ), cả nước xảy ra 55 vụ tai nạn, làm chết 33 người, bị thương 70 người. Các lực lượng chức năng đã xử lý 2.419 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 932 triệu đồng; tạm giữ 5 ô tô, 780 xe mô tô.
PV Tầm Nhìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP