Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thuyền cá cùng 5 ngư dân bị mất liên lạc trên biển

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được chiếc thuyền cùng 5 ngư dân huyện Lộc Hà gặp sự cố trên biển và mất liên lạc từ chiều hôm qua.

Sáng 9.8, tàu của Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) cùng cùng 9 cán bộ chiến sĩ xuất phát từ cảng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) và một thuyền cá của ngư dân trên địa bàn triển khai tìm kiếm tại khu vực chiếc thuyền cá của ông Nguyễn Văn Hải bị hỏng máy.

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thuyền của ông Hải đang neo đậu tại vị trí mà trước đó ngư dân thông báo thuyền gặp sự cố. Khi lực lượng tìm kiếm tiếp cận, sức khỏe của 5 ngư dân trên thuyền cá đều ổn định.

Trung tá Nguyễn Vũ Phong, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Sót (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) cho biết hiện lực lượng cứu hộ đang tìm cách lai dắt chiếc thuyền bị hỏng máy cùng 5 ngư dân vào bờ. Dự kiến khoảng 4 giờ sau sẽ cập bờ.

Như Một Thế Giới đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 8.8, Đồn biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo thuyền cá số hiệu HT-20408TS do ông Nguyễn Văn Hải (trú tại thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) làm chủ bị hỏng máy và mất liên lạc với đất liền. Thời điểm đó, trên thuyền có 4 đàn ông và 1 phụ nữ. Những người này ra biển đánh bắt cá từ ngày 1.8. Đến chiều 8.8, khi thuyền đang trên đường di chuyển vào đất liền và cách vùng biển Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý thì bị hỏng máy giữa vùng biển có sóng to gió lớn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã điều động tàu của Hải đội 2 ra biển để ứng cứu thuyền cá gặp sự cố. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng lớn nên trong đêm tàu cứu hộ không thể ra khơi.

Một góc neo đậu tàu thuyền tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa hiện có gió mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 4 - 6m, biển động mạnh.

Trước tình hình này, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển đã phối hợp với các địa phương ven biển thông báo cho 3.384 tàu cá các loại (116 tàu đánh hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.268 hoạt động ven bờ) với 14.436 ngư dân, hướng dẫn họ vào nơi tránh trú an toàn.

Đến 9 giờ sáng 9.8, đã có 3.363 tàu cá (96 tàu cá hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.267 hoạt động ven bờ) đã cập các cảng cá tránh trú an toàn.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: 1thegioi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP