Tin Hà Tĩnh

Chìm tàu trên biển Hà Tĩnh, 2 ngư dân được cứu sống

Đang đánh bắt bằng nghề câu mực cách bờ biển Cửa Sót (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 19 hải lý, tàu anh H. bị chìm do gặp thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn...

Chiều tối 22-7, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Sót (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cùng ngày, 2 ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển là anh Nguyễn Văn H. (39 tuổi, trú tại thôn Xuân Phượng) và Phạm Văn T. (trú tại thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) đã được ngư dân địa phương cứu sống, đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20-7, tàu cá công suất 24CV do anh Nguyễn Văn H. làm chủ, trên tàu có thêm thuyền viên Phạm Văn T., trong quá trình đang đánh bắt bằng nghề câu mực cách bờ biển Cửa Sót (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 19 hải lý thì bất ngờ gặp thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn đánh mạnh làm tàu bị chìm hoàn toàn.

Ngay sau khi phát hiện tàu cá của anh H. bị chìm xuống biển, một số ngư dân ở thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) cũng đang hành nghề đánh bắt hải sản ở gần đó nhanh chóng đến tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu sống được anh H. và anh T. đưa lên tàu an toàn.

Sau khi cứu được người lên tàu thành công, các ngư dân tiếp tục nỗ lực phối hợp để trục vớt tàu và tài sản trên tàu nhưng bất thành do trên biển sóng to, gió lớn.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP