Giáo dục

Hà Tĩnh: Chưa giải thể trường THPT Cù Huy Cận trong năm học 2020-2021

Trước kiến nghị của nhiều tổ chức, cá nhân, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định Trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang) tiếp tục tuyển sinh năm học 2020-2021, chưa giải thể trường.

Trường THPT Cù Huy Cận tiếp tục được tuyển sinh năm học 2020-2021. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 5.7, thông tin từ Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, vừa tổ chức làm việc, quyết định tương lai của trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang), do nhiều phụ huynh và nhiều tổ chức kiến nghị không giải thể trường.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định Trường THPT Cù Huy Cận tiếp tục tuyển sinh năm học 2020-2021.

Đồng thời, huyện Vũ Quang tiếp tục rà soát, đánh giá để tiến tới thực hiện chủ trương huyện Vũ Quang chỉ có 1 trường THPT đảm bảo theo quy mô dân số, học sinh, số lớp,… theo quy định hiện hành.

Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, quá trình triển khai chủ trương sáp nhập Trường THPT Cù Huy Cận với Trường THPT Vũ Quang ở huyện Vũ Quang, công tác tuyên truyền chưa thấu đáo.

Vì vậy, yêu cầu huyện Vũ Quang, Sở GDĐT, các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, để tạo sự đồng thuận về quan điểm sáp nhập trường lớp.

Như Lao Động đã thông tin, trường THPT Cù Huy Cận thành lập năm 2010, tại xã Đức Lĩnh, Vũ Quang, diện tích 30.500 m2, tổng mức đầu tư 60 tỉ. Quy mô của trường đã ổn định từ 17-19 lớp và học sinh từ gần 600 đến trên 800 em, chất lượng giáo dục đã được khẳng định.

Thực hiện đề án của tỉnh, trường THPT Cù Huy Cận sẽ giải thể, sáp nhập với trường THPT Vũ Quang, từ năm học 2021-2022; không phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021.

Thời gian qua, nhiều phụ huynh, lãnh đạo các xã thuộc địa bàn tuyển sinh của trường và HĐND huyện Vũ Quang kiến nghị xem xét không giải thể trường.

Tác giả: TRẦN TUẤN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP