Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Bắt siêu trộm chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Định (SN 1987, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh  liên tục xẩy ra các vụ trộm cắp tài sản, đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở của người dân phá cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản, các vụ trộm cắp tài sản không theo một qui luật nào, thủ đoạn hết sức tinh vi… Thực trạng đó đã gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định ANTT trên địa bàn. Gần đây nhất vào ngày 26/11 tại phòng trọ của chị Vi Thị Hương (SN 1987, HKTT thôn Bản Cu, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) tại tổ dân phố Nam Thắng, phường Kỳ Phương đã bị kẻ gian đột nhập lấy 1 chiếc điện thoại Iphone 7 plus, 1 điện thoại Sony Experia, 1 chiếc xe đạp màu trắng đỏ (tổng trị giá gần 25 triệu đồng). Trước thực trạng đó Công an TX Kỳ Anh đã chỉ đạo các đội nghịêp vụ, công an Phường Kỳ Phương lập án đấu tranh.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Kỳ Anh đã nhanh chóng điều tra làm rõ Lê Văn Định (SN 1987, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên), hiện đang làm bảo vệ cho một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Formosa, là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Dẫn giải đối tượng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 1h sáng ngày 26/11/2016, Lê Văn Định đi bộ từ nhà ở của mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Tình (trú tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh), khi đi Định mang theo một hòn nam châm. Đến khu nhà trọ của ông Lê Thanh Hiển (tổ dân phố Nam Thắng, phường Kỳ Phương), Định sử dụng nam châm ép vào cánh cửa ra vào phòng trọ (làm bằng sắt) của chị Vi Thị Hương (SN 1987, HKTT thôn Bản Cu, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) dịch chuyển để hút thanh sắt (chốt cửa) chèn phía trong cửa sang một bên để mở khóa cửa. Sau khi mở được cửa để vào nhà, thấy chị Hương đang ngủ say, Định đã lấy 1 chiếc điện thoại Iphone 7 plus, 1 điện thoại Sony Experia. Sau khi ra ngoài, thấy 1 chiếc xe đạp không khóa, Định lấy luôn chiếc xe đó và điều khiển về nhà.

Đối tượng Lê Văn Định tại cơ quan điều tra
Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, Định đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Qua đấu tranh mở rộng, Định khai trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn gồm tiền vàng, điện thoại di động, máy tính xách tay và các tài sản có giá trị khác với tổng số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Số tài sản trộm được Định mang đi bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Để thực hiện trót lọt các vụ trộm nói trên khi đi trộm Định thường mang theo tuốc nơ vít, kìm và nam châm. Khi phát hiện sơ hở của chủ nhà Định đã dùng nam châm rà dọc theo khung cửa để xác định vị trí cài khóa. Sau đó lấy tuốc nơ vít mở vít và dùng nam châm hút chốt cửa rồi kéo lên để mở cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Đại úy Nguyễn Duy Sáng – Trưởng Công an phường Kỳ Phương cho biết: “Dùng nam châm để mở khóa cửa bằng sắt là phương thức thủ đoạn mới của đối tượng trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở vào ban đêm, người dân đang ngủ say, kẻ gian thường đột nhập vào nhà để trộm tiền vàng, máy tính xách tay, điện thoại di động,..Vì vây, bà con nhân nhân, các cơ quan, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác, khóa cửa cẩn thận đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ sở để trộm cắp”

Hiện, Công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật .

ANH LÊ – VĂN HÙNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP