Pháp luật

Hà Tĩnh: Bắt giam kẻ dùng gạch đập vỡ kính xe ôtô đậu trên lề đường

Sau khi uống rượu, một đối tượng ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã dùng gạch đập vỡ kính xe ôtô của người khác đang đậu bên lề đường.

Đối tượng Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam vì đập vỡ kính xe ôtô của người khác. Ảnh: CA.

Ngày 3.3, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tiến (42 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo Công an thị xã Hồng Lĩnh, trước đó vào ngày 12.2, Tiến uống rượu tại nhà mình rồi đi bộ trên đường Trần Phú thuộc tổ dân phố 1, phường Nam Hồng thì thấy xe ôtô biển kiểm soát 38A - 271.27 của anh D. (trú tổ dân phố 2, phường Nam Hồng) đang đậu trên lề đường.

Với bản tính manh động, coi thường pháp luật, Tiến đã lấy một viên gạch nung gần đó và ném vào kính chắn gió phía sau của xe ôtô khiến kính xe bị hư hỏng. Sau đó Tiến còn dùng lời lẽ đe dọa, thách thức những người đến chứng kiến sự việc.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường ghi nhận nội dung và lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc Tiến là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Sau khi khi về địa phương, Tiến thường xuyên có các hành vi phá hoại tài sản, gây rối an ninh trật tự tại khu dân cư. Trước đó vào ngày 13.1.2021, Tiến có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và gây mất trật tự ở khu dân cư bị Công an thị xã Hồng Lĩnh ra quyết định xử phạt hành chính nhưng Tiến chưa chấp hành.



Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP