Trong nước

Hà Tĩnh: Ba lực lượng vũ trang họp bàn đối phó với pháo lậu và chất nổ

Trước tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ diễn biến phức tạp vào những ngày cận tết Nguyên đán, các lực lượng quân đội, biên phòng và công an địa phương đã tổ chức hội nghị, bàn phương án đối phó ngay tại điểm nóng – Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). 

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng vi phạm các quy định về pháo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân đón Xuân (Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 – PV) mới bình yên, sáng nay (9/1), liên ngành Công an – Biên phòng – Quân sự huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ các loại pháo nổ.

Về dự hội nghị có Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Hương Sơn cùng các cơ quan nội chính tại địa phương.

hatinh24h

Hội nghị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ các loại pháo và đèn trời.

Hội nghị đã đánh giá công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ các loại pháo và đèn trời trong năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Trước tình hình diễn biến khá phức tạp của các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, Công an huyện Hương Sơn đang triển khai nhiều biện pháp để kiềm chế sự gia tăng của tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép ở trên địa bàn.

Một mặt sẽ sử dụng tổng hợp các biện pháp đấu tranh, phối hợp với các lực lượng Bộ đội, Biên phòng thường xuyên tuần tra kiểm soát, trinh sát nắm bắt tình hình dọc các tuyến biên giới và cửa khẩu.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ về tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng pháo.

Cũng tại hội nghị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, hiệu trưởng các trường học đã ký cam kết không sử dụng, mua bán vận chuyển các loại vật liệu nổ.

Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng công an trong việc ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loại pháo thì mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, đó là không mua bán, tiêu thụ và đốt pháo trong dịp Tết để đón Xuân Bính Thân bình yên, an toàn.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Công an huyện Hương Sơn, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã bắt, khởi tố 4 vụ, 4 bị can về hành vi Buôn bán hàng cấm – Pháo nổ, xử lý hành chính 15 – 22 đối tượng, xử phạt gần 50.000.000 đồng.

Được biết, với mức lợi nhuận lớn, nhiều đối tượng đã tìm mọi cách để đưa pháo từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Chúng chấp nhận buôn bán pháo nổ vận chuyển hàng vào trong nước suốt năm rồi “ém hàng” chờ tới dịp Tết Nguyên đán mới bung tiêu thụ.

Hà Tĩnh: Ba lực lượng vũ trang họp bàn đối phó với pháo lậu và chất nổ - Ảnh 2

Đối tượng Đoàn Bá Duyệt bị bắt giữ cùng số pháo nổ.

Mới đây nhất, vào ngày 4/1, Công an huyện Hương Sơn đã bắt giữ cặp vợ chồng Nguyễn Thị Duyên (27 tuổi) và Đoàn Bá Duyệt (30 tuổi) trú tại Sơn Thủy, huyện Hương Sơn có hành vi buôn bán 20kg pháo các loại có nguồn gốc từ Thái Lan.

Hồ Thắng/ ĐS&PL

  Từ khóa: đối phó , chất nổ , pháo lậu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP