Trong nước

Hà Nội dựng 'Trung tâm tác chiến' trước giờ đón Tổng thống Mỹ

Trung tâm tác chiến di động được lập tại vườn hoa quận Hoàn Kiếm, xung quanh là lính đặc nhiệm trang bị vũ khí bảo vệ nghiêm ngặt.

Sáng nay, dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, Ngô Quyền và Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiều lính công binh với trang thiết bị rà phá bom mìn đã có mặt làm việc nhằm đảm bảo an ninh tại lễ đón Tổng thống Mỹ. Dự kiến sau khi dự APEC tại Đà Nẵng, chiều nay lúc 17h, Tổng thống Trump sẽ có mặt ở Hà Nội.

Bụi cây, tủ điện và nhiều vật dụng đều được kiểm tra, rà soát kỹ.

Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết đã huy động hàng chục xe chuyên dụng và 100% quân số để dẫn đoàn, trực chốt, phân luồng phục vụ đoàn xe chở tổng thống Mỹ về trung tâm Hà Nội.

Tại các ngã tư trên phố Ngô Quyền, Phan Chu Chinh, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, nhiều rào chắn được công an bố trí để sẵn sàng phương án phân luồng vào chiều nay.

Một lều dã chiến, trung tâm chỉ huy tác chiến được lập lên ở góc vườn hoa tại khu vực này.

Xe cứu thương cùng nhiều lính công binh, đặc nhiệm đã có mặt để làm nhiệm vụ.

Hai cảnh sát đặc nhiệm cơ động được trang bị vũ khí đứng túc trực ở vỉa hè.

Theo kế hoạch phân luồng, tuyến đường Ngô Quyền, Hai Bà Trưng bị hạn chế phương tiện qua lại.

Tác giả: Bá Đô

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP