Hương Sơn

Đưa 600 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Vào ngày 11/4, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển 600 viên ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Ngô Sỹ Mạnh tại cơ quan điều tra

Cụ thể, tại trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và công an huyện Hương Sơn đã kiểm tra xe ô tô Biển kiểm soát Lào 7490 bắt và thu giữ 600 viên ma túy (hồng phiến).

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là Ngô Sỹ Mạnh (sinh năm 1971, trú tại xóm 5 Diễn Xuân – Diễn Châu – Nghệ An).

Được biết, hai người cùng đi trên xe là Trần Thị Ngọc Bé (SN 1977, quê Quảng Bình) và Phan Văn Nguyên (SN 1990, quê Diễn Châu – Nghệ An) là do Mạnh thuê lái xe.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Sỹ Mạnh khai nhận là chủ xe và 600 viên hồng phiến là của mình, số ma túy này được mua tại thị xã Thà Khẹc tỉnh Khăm Muộn (Lào) của một người đàn ông không quen với giá 24.000 Bạt (tiền Thái Lan).

Nếu đưa về Việt Nam trót lọt sẽ được bán cho các con nghiện trên địa bàn và để sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Hà Vũ – Đặng Sơn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP