Pháp luật

Đối tượng bắn vợ chồng anh ruột ở Bình Phước tự sát khi bị vây bắt

Chiều nay (21/9), Công an tỉnh Bình Phước xác nhận đối tượng Nguyễn Văn Có (sát hại vợ chồng anh ruột vào ngày 19/9) đã tự sát.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa nay, lực lượng công an phát hiện ông Có đang lẩn trốn tại vườn cây của người dân tại ấp 2, xã An Khương, huyện Hớn Quản (cách hiện trường gây án 15 km) nên nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt.

Mặc dù được cơ quan công an vận động thuyết phục nhưng ông Có cầm súng cố thủ và tìm cách bỏ trốn. Đến khoảng 14h cùng ngày, do vòng vây ngày càng siết chặt, biết không thể trốn thoát, ông Có dùng súng tự sát.

Đối tượng Nguyễn Văn Có.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 19/9, ông Nguyễn Văn Thấy và vợ là bà Bùi Thị Đàn (đều 70 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú) đang ở nhà thì ông Nguyễn Văn Có (em trai ông Thấy) tìm gặp nói chuyện về đất đai.

Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, ông Có rút súng bắn liên tiếp vào lưng chị dâu khiến bà Đàn gục ngã tại chỗ. Ông Thấy bị trúng đạn 2 phát vào đùi phải và sượt qua cổ, bị thương nặng. Sau khi bắn hết đạn, ông Có bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghe tiếng súng nổ, người dân xung quanh chạy sang thì phát hiện vết máu nên đã báo lực lượng chức năng. Bà Đàn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng./.

Tác giả: Duy Phương

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP