Trong nước

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri ở nhiều địa phương

Tại các buổi tiếp xúc với cử tri 2 huyện Hương Sơn và Đức Thọ, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc báo cáo với cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII vừa diễn ra.

Ngày 4/12, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh có các buổi tiếp xúc với cử tri các huyện: Hương Sơn, Đức Thọ, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.
Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri ở nhiều địa phương

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII với cử tri huyện Hương Sơn

Cùng với sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp, đánh giá cao các hoạt động của đoàn và tin tưởng trước những thành quả mà đất nước cũng như tỉnh nhà đạt được thời gian qua, cử tri các địa phương thể hiện tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề còn bức xúc, cùng quan tâm.

Trong lĩnh vực sản xuất, cử tri cho rằng, ngành nông nghiệp cho thu nhập không cao nhưng nuôi sống nhiều người và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng hiện nhà nước đầu tư cho lĩnh vực này chưa tương xứng; nguồn cây, con giống còn thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng và chủ yếu nhập ngoại với giá cao; tình trạng nông dân bỏ ruộng, con em nông thôn không mặn mà với sản xuất, sản phẩm chưa được bao tiêu, sử dụng thuốc trừ sâu tràn lan… đang là những lo ngại nhỡn tiền.

Về lâm nghiệp, cử tri Hương Sơn đề nghị tỉnh cần nghiên cứu ban hành các chính sách về phát triển rừng trồng bền vững để nhân dân tập trung bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng, từ đó tạo việc làm và thu nhập ổn định từ rừng. Chính phủ và tỉnh cần xem xét thu hồi 500 ha rừng nghèo và đất bằng thuộc vùng đệm của Vườn quốc gia Vũ Quang tại tiểu khu 76 và 77 (hiện vẫn còn 20 hộ đang bám trụ sản xuất) giao về địa phương quản lý để dãn dân phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới. UBND tỉnh và ngành nông nghiệp cần kiến nghị nhằm điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và chuyển đổi mục đích 414 ha rừng phòng hộ tại Tiểu khu 63 để giao cho dân phát triển kinh tế và hạn chế rừng bị xâm hại…

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri ở nhiều địa phương

Đoàn ĐBQH tỉnh tham quan mô hình nuôi bò sữa của Vinamik trên địa bàn huyện Hương Sơn

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cử tri mong muốn được xem xét đầu tư khắc phục hệ thống các mỏ hàn, kè bê tông thuộc thôn Thượng Kim, Làng Chè (Sơn Kim 2) để bảo vệ đất sản xuất của 500 hộ dân trong vùng; đầu tư duy tu, nâng cấp tuyến đường 177 liên huyện Hương Sơn; phân bổ ngân sách và lồng ghép các chương trình, dự án để hoàn chỉnh các cụm trường mầm non và tiểu học Sơn Kim 2; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cần xem xét việc thiết kế đường dân sinh qua đường cứu nạn Kim Bình – Chi Lời, Quốc lộ 8A, 8B; nâng cấp, tu sửa đường vào nghĩa trang Nầm…

Ngoài ra, cử tri các địa phương còn đề nghị tiếp tục xem xét cho đầu tư xây dựng Đồn Biên phòng Khe Tre; sớm triền khai làm nhà ở cho các gia đình chính sách; cho vùng rốn lũ Sơn Bằng (Hương Sơn) hưởng chính sách của xã miền núi khó khăn; tăng cường nguồn lực đầu tư cho các xã khó khăn, biên giới…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

* Tại các buổi tiếp xúc với cử tri các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trần Ngọc Tăng thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8 vừa qua và thông tin một số thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri ở nhiều địa phương

Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trần Ngọc Tăng báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Cử tri 2 huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri 2 huyện đề cập đến một số vấn đề trọng tâm hiện nay như: xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng; ban hành, quản lý các chủ trương về đất đai, tránh tình trạng đầu cơ đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thẩm quyền; quan tâm đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn; tập trung tái cấu trúc ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải gây ảnh hưởng đến hệ thống đường giao thông nông thôn.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri ở nhiều địa phương

Cử tri Kỳ Anh cũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước quyết định công nhận mở rộng thị trấn Kỳ Anh mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4

Cử tri Kỳ Anh cũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước quyết định công nhận mở rộng thị trấn Kỳ Anh mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, cho rằng, đây là cơ sở để Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục nỗ lực phấn đấu để phát triển lên tầm cao hơn.

Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn các ban, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, xem xét, quan tâm đến cơ chế, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể; tập trung soát xét, bổ sung hồ sơ cho người có công với cách mạng…

Tiến Phúc – Thùy Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP