Pháp luật

Dịch bệnh ít khách, nhân viên karaoke bán dâm giá rẻ

Chủ quán karaoke khai nhận do dịch bệnh ít khách nên cho nhân viên bán dâm giá 300.000 đồng, chủ quán lấy lại một nửa.

Người phụ nữ bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Uông Bí (Quảng Ninh) khởi tố về tội "Chứa mại dâm" là Vũ Thị Thủy, (30 tuổi, trú tại tổ 8, khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Khoảng 20h ngày 11/1, Đội Cảnh sát hình sự, công an thành phố Uông Bí tiến hành kiểm tra quán Karaoke Thu Thủy (địa chỉ tại phường Yên Thanh, TP. Uông Bí), phát hiện và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Vũ Thị Thu Thủy

Những người bị bắt gồm Vũ Thị Thủy (30 tuổi, chủ quán) cùng 3 nhân viên bán dâm là: Mè Thị T., Đinh Thị T., Đinh Thị P., cùng trú tại xã Nghĩa Phúc (huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Thủy khai nhận, do tình hình dịch bệnh nên ít khách, Thủy đã bàn bạc, thống nhất với nhân viên nữ tại quán nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Thủy sẽ đưa các nhân viên đến bán dâm ngay tại tầng 2 của quán và thu 300.000đ/lượt mua bán dâm, Thủy trả cho gái bán dâm số tiền 150.000đ/lượt.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Uông Bí tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thời gian qua có không ít trường hợp chủ quán cho nhân viên bán dâm kiếm thêm thu nhập.

Ngày 28/12/2020, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt quả tang 02 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Á Châu (phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang).

Hai đối tượng bán dâm gồm: Nguyễn Thị L. (44 tuổi), trú tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) và Trần Thị Th. (36 tuổi), trú tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được bà Bùi Thị Sen (50 tuổi), trú tại xóm 1, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang điều đi bán dâm cho khách với giá thỏa thuận.

Tác giả: Thu Hòa (Tổng hợp)

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP