Thế giới

Đầu đạn tên lửa phát nổ kinh hoàng ở Nga

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương sau khi 2 đầu đạn tên lửa đất đối không nghi bị đánh cắp phát nổ tại một khu phế liệu ở thành phố Chita thuộc vùng Siberia (Nga).

Tên lửa S-200 Angara được Liên Xô chế tạo từ năm 1967

Tờ The Telegraph ngày 11.8 đưa tin cảnh sát đã phát hiện hai đầu đạn từ tên lửa S-200 Angara tại hiện trường vụ nổ.
Giới chức địa phương cho biết có khả năng đầu đạn phát nổ khi các nạn nhân tìm cách cưa đầu đạn để lấy phế liệu.
Chính quyền Chita đã mở cuộc điều tra hình sự về “mua và tàng trữ trái phép thiết bị nổ” sau vụ việc.
Nhà chức trách cũng báo cáo lên Bộ Quốc phòng Nga song cơ quan này hiện chưa đưa ra bình luận.
S-200 Angara là tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa được Liên Xô chế tạo từ năm 1967 và hiện quân đội Nga không còn sử dụng, theo tờ The Telegraph.

Tác giả: Huỳnh Thiềm

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: vụ nổ , Đầu đạn , Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP