Pháp luật

Đánh người gần chết, ra tòa cứ kêu oan

Tại phiên xử, bị cáo nhất mực kêu oan, không xin giảm án dù thừa nhận hành vi giết người....

Ngày 24-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đồng tình với công tố bác kháng cáo kêu oan, y án 11 năm tù đối với bị cáo Phạm Hoà về tội giết người.

Tại phiên xử, bị cáo nhất mực kêu oan, không xin giảm án dù thừa nhận hành vi giết người với mục đích là để trả thù... Tòa phúc thẩm xét thấy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phù hợp pháp luật, đúng người đúng tội và không có thêm tình tiết gì mới đối với bị cáo này nên đã giữ nguyên bản án.

Bị cáo Hòa tại tòa

Theo hồ sơ, Hoà là một tín đồ của họ đạo, thường xuyên sống trong Thánh thất Trung Tín.

Trong quá trình sinh hoạt tại đây, Hoà cho rằng, thường bị ông Võ Tấn Tâm ức hiếp nên nảy sinh ý định trả thù. Trưa ngày 8-5-2016, Hoà chuẩn bị một cây sắt giấu trong góc phòng chờ thời cơ để ra tay sát hại ông Tâm.

Khi thấy ông Tâm đi đến ghế bố để nghỉ trưa, Hoà bất ngờ cầm hung khí tấn công tới tấp. Đến khi thấy ông Tâm chảy nhiều máu, Hoà mới dừng lại. Sau đó, Hoà vứt hung khí vào chậu bông gần đó và ngồi đợi công an đến làm việc. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu bị tổn thương 37%...

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP