Thế giới

Đại sứ Hà Kim Ngọc tiếp tục giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Theo các quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố ngày 12-4, đại sứ Hà Kim Ngọc - người trước đó là đại sứ Việt Nam tại Mỹ - sẽ tiếp tục giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đại sứ Hà Kim Ngọc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo quyết định 428/QĐ-TTg được công bố trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đại sứ Hà Kim Ngọc - nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ - sẽ trở lại Bộ Ngoại giao công tác.

Ông Kim Ngọc sẽ tiếp tục giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao như trước khi nhận nhiệm vụ sang Mỹ vào năm 2018.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có quyết định liên quan đến ông Đặng Đình Quý - nguyên trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ).

Theo quyết định 430/QĐ-TTg, ông Đình Quý sẽ thôi giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ ngày 1-4-2022 và chuyển về Học viện Ngoại giao làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo quy định tại nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013.

Đại sứ Đặng Đình Quý - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ


Đại sứ Đặng Đình Quý đảm nhận vai trò trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York từ tháng 7-2018 và trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào ngày 12-7-2018.

Trong nhiệm kỳ công tác, đại sứ Đình Quý đã đại diện Việt Nam thường trực trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, trong đó có hai tháng làm chủ tịch hội đồng vào tháng 1-2020 và tháng 4-2021.

Người kế nhiệm ông Đình Quý là Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ông Hoàng Giang nhận quyết định bổ nhiệm vào tháng 1-2022 và bắt đầu nhiệm kỳ công tác từ ngày 17-2 năm nay.

Tác giả: BẢO DUY

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP