Thạch Hà

Công an Thạch Hà: Thu giữ 80 khẩu súng tự chế bằng hơi cồn

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng người dân, đặc biệt là ở nhóm tuổi thanh, thiếu niên đã tự chế tạo và sử dụng súng bắn hơi cồn để săn bắn chim, thậm chí là cả gia cầm, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trong 10 ngày, từ 5/10 đến 15/10, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Ban chỉ đạo 138 ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thu giữ được 80 khẩu súng tự chế bằng hơi cồn.

Loại súng bắn hơi cồn được chế tạo bằng những vật liệu khá đơn giản, dễ mua, cách thức lắp được hướng dẫn chi tiết trên mạng internet, và giá thành cũng rất rẻ (300 ngàn đồng /khẩu) nên nhiều người lắp ráp, chế tạo và mua về. Bởi vậy, nhiều người đã phớt lờ sự nguy hiểm khi dùng loại súng này cho mục đích săn bắn chim, thú…

Súng được thu giữ tại Công an huyện Thạch Hà

Ngoài việc đa dạng về mẫu mã, hình thức, súng hơi cồn có độ chính xác và khả năng sát thương rất cao. Súng hơi cồn có thể bắn chính xác trong cự ly từ 50m trở lại và giết chết vật nuôi như gà, chó…

Xác định rõ nh ững việc làm này tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, Công an huyện Thạch Hà đã triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật, ngăn chặn tình trạng người dân tự chế, sử dụng trái phép súng hơi cồn. Từ ngày 5/10 đến 15/10 Công an huyện đã vận động người dân tự giác giao nộp và tiêu hủy gần 80 khẩu súng hơi cồn. Đặc biệt, lực lượng Công an một số xã đã thường xuyên, tích cực phát động phong trào vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, nhất là súng tự chế, như Công an xã Thạch Văn, Tượng Sơn, Thạch Vĩnh, Thạch Hải, Ngọc Sơn…

Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Công an Thạch Hà, phó Ban chỉ đạo 138 của huyện cho biết: “Xác định đây là vấn đề ti ềm ẩn nhi ều hiểm họa, Công an huyện đã tham mưu chỉ đạo, triển khai kế hoạch đến từng thôn xóm. Đây là đợt ra quân trọng điểm thu giữ loại súng tự chế bằng hơi cồn; trong 10 ngày đã thu giữ được 80 khẩu. Công an huyện Thạch Hà tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Công an các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, thu giữ các loại súng tự chế, nhất là súng hơi cồn. Đ ồng th ời ti ến h ành xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chế tạo, mua bán, sử dụng súng hơi cồn sau khi đã tuyên truyền vận động mà không chấp hành” – Thiếu tá Hồ Thế Thịnh, Đội trưởng đội XDPTBVANTT cho biết.

Việc lắp ráp, mua bán, sử dụng súng tự chế là hành vi bị nghiêm cấm, vi phạm pháp luật theo quy định của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của UBTV Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; người chế tạo, mua bán, sử dụng súng tự chế bị xử lý theo Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hoặc Điều 233 – Bộ luật Hình sự về “Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ”.

Thu Hường- Nguyễn Bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP