Pháp luật

Chồng đánh vợ, vợ đâm chồng rồi cả hai đi ngủ, sáng ra chồng chết

Mâu thuẫn lúc nhậu, chồng đánh vợ, vợ lấy kéo đâm chồng, sau khi băng bó vết thương cho chồng xong, cả hai đi ngủ. Sáng ra chồng chết, vợ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 22-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ nữ nghi phạm L.H.O. (43 tuổi, ngụ quận 8, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi dùng kéo đâm chết người.

Nạn nhân là anh P.T.Tr., 42 tuổi, ngụ quận 1. Nhiều năm qua, anh Tr. chung sống như vợ chồng với L.H.O. tại một địa chỉ tạm trú ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19-2, anh Tr. ngồi nhậu cùng O. tại căn nhà tạm trú ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đến khoảng 22h cùng ngày, trong lúc nhậu, giữa O. và Tr. xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau.

Lúc này anh Tr. dùng tay đánh trúng mặt O., O. tức giận lấy cây kéo trong nhà đâm một nhát trúng ngực trái của Tr.. Sau đó, O. băng bó vết thương cho Tr. và cả hai đi ngủ. Khoảng 5h sáng 20-2, khi O. ngủ dậy thì phát hiện anh Tr. đã chết trên giường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai làm rõ vụ việc.

Qua những cơ sở điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ L.H.O., lập hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: SƠN BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP