Hình ảnh Đẹp

Chân dung con gái chưa bao giờ lộ diện của MC Tạ Bích Loan

MC Tạ Bích Loan luôn “giấu kín” mọi thông tin về gia đình và đặc biệt là về cô con gái tài năng, bản lĩnh của mình.

Tạ Bích Loan là 1 trong số những MC kỳ cựu hàng đầu của Đài truyền hình VTV. Chị là người đứng sau rất nhiều chương trình thành công như: Ở nhà chủ nhật, Người đương thời…

Gương mặt cương nghị, khả năng sử dụng ngôn ngữ vừa sắc sảo vừa linh hoạt của Tạ Bích Loan đã chinh phục nhiều thế hệ người yêu truyền hình Việt.

Thế nhưng, nữ MC, nhà báo kỳ cựu này chưa bao giờ hé lộ bất cứ thông tin gì về gia đình, về chồng con mình. Người ta chỉ biết rằng chị có 2 người con, 1 trai 1 gái và đều chăm ngoan, học giỏi.

Theo tìm hiểu, con đầu lòng của Tạ Bích Loan là Khuất Ly Na, sinh năm 1992. Ly Na không chỉ tài năng mà còn sở hữu cá tính mạnh mẽ, cương trực được “di truyền” từ mẹ.

Ly Na sinh ra trong ký túc xá của liên bang Xô Viết (cũ) trong năm cuối cùng khi Tạ Bích Loan làm nghiên cứu sinh ở đó. Vốn dĩ, vợ chồng chị đặt tên con là Linh, nhưng mọi người cứ gọi chệch đi là Ly Na.
Ly Na sinh ra trong ký túc xá của liên bang Xô Viết (cũ) trong năm cuối cùng khi Tạ Bích Loan làm nghiên cứu sinh ở đó. Vốn dĩ, vợ chồng chị đặt tên con là Linh, nhưng mọi người cứ gọi chệch đi là Ly Na.
Khi làm giấy khai sinh cho con, Tạ Bích Loan đã quyết định để tên cô bé là Ly Na như 1 kỷ niệm về xứ sở Bạch Dương. Ly Na thông minh, học giỏi và ngay từ thời trung học đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.
Tạ Bích Loan phát hiện ra Ly Na có niềm đam mê đặc biệt với sân khấu khi cô bé diễn kịch bằng tiếng Pháp ở L’Espace. Ly Na đã hóa thân 1 cách xuất sắc vào vai người điên trong vở kịch nổi tiếng của Molie.
Tạ Bích Loan phát hiện ra Ly Na có niềm đam mê đặc biệt với sân khấu khi cô bé diễn kịch bằng tiếng Pháp ở L’Espace. Ly Na đã hóa thân 1 cách xuất sắc vào vai người điên trong vở kịch nổi tiếng của Molie.
Tốt nghiệp phổ thông Ly Na đi theo tiếng gọi của nghệ thuật, trở thành Đạo diễn điện ảnh. Năm 2010, Ly Na trở thành sinh viên của trường Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Pháp.
Tốt nghiệp phổ thông Ly Na đi theo tiếng gọi của nghệ thuật, trở thành Đạo diễn điện ảnh. Năm 2010, Ly Na trở thành sinh viên của trường Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Pháp.
Lựa chọn nghề nghiệp của Ly Na không thực sự trùng với mong muốn của mẹ Tạ Bích Loan. Tuy vậy, nữ MC và chồng vẫn tôn trọng quyết định của con gái.
Lựa chọn nghề nghiệp của Ly Na không thực sự trùng với mong muốn của mẹ Tạ Bích Loan. Tuy vậy, nữ MC và chồng vẫn tôn trọng quyết định của con gái.
Tuy còn trẻ tuổi nhưng Ly Na là 1 cô gái cương trực, có ý thức về cộng đồng và yêu thích các hoạt động vì cộng đồng. Ly Na lựa chọn đề tài Điện ảnh về Điện ảnh về chiến tranh Việt Nam để làm luận văn Thạc sĩ ở Pháp.
Tuy còn trẻ tuổi nhưng Ly Na là 1 cô gái cương trực, có ý thức về cộng đồng và yêu thích các hoạt động vì cộng đồng. Ly Na lựa chọn đề tài “Điện ảnh về Điện ảnh về chiến tranh Việt Nam” để làm luận văn Thạc sĩ ở Pháp.
Sau khi du học Pháp, Ly Na trở về Việt Nam để khẳng định mình. Năm 2014, Ly Na trở thành người phụ trách ý tưởng chính, Đạo diễn kiêm Trưởng ban nội dung của dự án Đi và Mở - 1 dự án nhạc kịch vì cộng đồng thu hút được sự chú ý đặc biệt từ phía công chúng và giới chuyên môn.
Sau khi du học Pháp, Ly Na trở về Việt Nam để khẳng định mình. Năm 2014, Ly Na trở thành người phụ trách ý tưởng chính, Đạo diễn kiêm Trưởng ban nội dung của dự án Đi và Mở – 1 dự án nhạc kịch vì cộng đồng thu hút được sự chú ý đặc biệt từ phía công chúng và giới chuyên môn.
Qua lời kể của MC Tạ Bích Loan, cô con gái đầu lòng của chị có tính cách hướng ngoại và sở hữu cá tính khá mạnh.
Qua lời kể của MC Tạ Bích Loan, cô con gái đầu lòng của chị có tính cách hướng ngoại và sở hữu cá tính khá mạnh.
Tạ Bích Loan kể rằng một lần cô con gái đi học bằng xe buýt , thấy người phụ xe có những hành động rất xấu, cô bé đã viết thư phản ánh lên Giám đốc xí nghiệp, người phụ xe đã bị kỷ luật. Cách sống đàng hoàng, thẳng thắn của Ly Na khiến Tạ Bích Loan vừa mừng, vừa lo.
Tạ Bích Loan kể rằng một lần cô con gái đi học bằng xe buýt , thấy người phụ xe có những hành động rất xấu, cô bé đã viết thư phản ánh lên Giám đốc xí nghiệp, người phụ xe đã bị kỷ luật. Cách sống đàng hoàng, thẳng thắn của Ly Na khiến Tạ Bích Loan vừa mừng, vừa lo.
Ly Na năng động, nhiệt tình và sống khá cởi mở, thẳng thắn. Cô cũng ít khi nhắc tới người mẹ nổi tiếng Tạ Bích Loan. Ly Na chỉ thường xuyên chia sẻ những thông tin về kênh truyền hình VTV6 - Kênh do Tạ Bích Loan làm trưởng ban - như 1 cách ngầm ủng hộ mẹ.
Ly Na năng động, nhiệt tình và sống khá cởi mở, thẳng thắn. Cô cũng ít khi nhắc tới người mẹ nổi tiếng Tạ Bích Loan. Ly Na chỉ thường xuyên chia sẻ những thông tin về kênh truyền hình VTV6 – Kênh do Tạ Bích Loan làm trưởng ban – như 1 cách ngầm ủng hộ mẹ.

Theo Tử Đằng (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP