Nhân ái

Cậu bé con công nhân mắc ung thư máu cấp tính

Giọng chị Giang lạc đi khi nói về tình trạng của cậu con trai Đoàn Nhật Anh (SN 2010, trú tại thôn 1, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đang mang trong mình căn bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu) dòng tuỷ.

Từ khi phát hiện bị bệnh, Đoàn Nhật Anh phải thường xuyên ở viện để truyền hoá chất. Ảnh: GĐCC

3 tháng trước, Nhật Anh có biểu hiện đau đầu, tê chân. Sau mấy ngày dùng thuốc nhưng không đỡ, Nhật Anh chuyển sang sốt và xuất huyết. Do tình trạng khẩn cấp, Nhật Anh được chuyển thẳng lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ thăm khám và kết luận Nhật Anh mắc ung thư máu cấp tính dòng tuỷ.

Sức khoẻ của Nhật Anh mỗi ngày yếu dần đi. Chị Giang cho biết, con đang phải truyền hoá chất. Nếu không được điều trị kịp thời, diễn tiến đến tử vong rất cao.

Cũng từ ngày phải đi viện điều trị, việc học của Nhật Anh bị ảnh hưởng rất nhiều. Thương Nhật Anh vì bệnh tật mà phải xa trường lớp, xa bạn bè và thầy cô, chị Giang chỉ biết khóc. Và chị Giang khóc cũng vì với điều kiện hiện tại, gánh nặng chi phí điều trị cho con là quá lớn. Sợ rằng một ngày nào đó nếu không còn vay mượn được nữa, việc điều trị cho Nhật Anh sẽ bị đứt gánh giữa đường.

Được biết, vợ chồng chị Giang đều làm công nhân. Nhưng từ khi Nhật Anh phải đi viện điều trị thường xuyên, chị Giang đã nghỉ hẳn việc; còn chồng chị được công ty tạo điều kiện để có thể ở bên chăm sóc con nhiều hơn. Ngoài phải lo tiền điều trị cho Nhật Anh, vợ chồng chị Giang còn phải trang trải để con lớn đang học lớp 12 vẫn được đi học.

Mọi sự giúp đỡ cho Đoàn Nhật Anh xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của em là Nguyễn Thị Giang (SN 1981), SĐT: 0985 045 694; chuyển khoản: 2118205086268 - ngân hàng Agribank, chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Giang.

Tác giả: QUỲNH ANH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP