Trong nước

Cảnh cáo, điều chuyển công an xã đánh dân ‘bầm tụ máu’

Còng tay, dùng gậy cao su đánh một người đàn ông gây rối ở nhà vợ cũ bị ‘bầm tụ máu’, một công an viên ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị kỷ luật, điều chuyển sang một xã khác.

Hình ảnh anh Bang bị đánh bầm tụ vùng chân, đùi được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 18-5, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho biết hội đồng kỷ luật Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An vừa họp đưa ra hình thức kỷ luật một công an viên của xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương liên quan đến vụ việc người dân tố bị đánh bầm tím ở phòng làm việc công an xã này.

Theo đó, ông Phạm Văn Ngọc - công an xã Hiến Sơn - bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển đến công tác tại Công an xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương sau vụ việc.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc anh Nguyễn Trọng Bang (37 tuổi, ngụ xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) tố bị một công an viên xã Hiến Sơn đánh nhập viện.

Theo báo cáo, tối 10-1, sau khi nhận thông tin anh Bang đến nhà mẹ vợ cũ thăm con trong tình trạng uống rượu và có quấy rối, gây ồn ào, hai công an viên xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương đến cưỡng chế, còng tay đưa anh Bang về trụ sở công an xã.

Do bức xúc về hành vi chửi bới, thách thức và dùng gậy chống lại lực lượng thi hành công vụ nên ông Phạm Văn Ngọc và ông Phạm Văn Quân - công an viên xóm Văn Trường, xã Hiến Sơn - đã dùng gậy cao su (công cụ hỗ trợ cấp cho công an xã) đánh vào mông, đùi và chân anh Bang.

Hậu quả, anh Bang bị nhiều vết thương bầm tụ máu ở vùng đùi, cẳng chân.

Qua quá trình xác minh, xác định hành vi của ông Ngọc, ông Quân gây ra đối với anh Bang thuộc trường hợp gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, tại bản kết luận giám định pháp y ngày 28-2 (sau hơn một tháng rưỡi từ ngày anh Bang bị đánh - PV) của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh Bang là 0%.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo vụ việc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ.

Chiều 18-5, trả lời Tuổi Trẻ Online, đại diện gia đình anh Bang cho biết do không đồng tình với báo cáo kết quả từ Công an tỉnh Nghệ An nên gia đình đang tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP