Pháp luật

Bị la mắng vì đi chơi khuya, con bóp cổ mẹ đến chết

Tức giận bị mẹ la mắng, S. lấy cây quạt điện đập trúng phần đầu bà B. khiến bà ngã xuống nền nhà. Sau đó, S. tiếp tục đi đến dùng hai tay bóp cổ mẹ cho đến chết.

Ngày 13-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 11, TP.HCM đang tạm giữ nam nghi phạm V.M.S. (36 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 12-1, V.M.S. đi chơi khuya về nhà ở phường 2, quận 11. Thấy con trai "tới giờ này mới về" nên bà B. (67 tuổi, mẹ ruột S., ở chung nhà) la mắng con.

Tức giận bị mẹ la mắng, S. đã lấy cây quạt điện đập trúng phần đầu bà B. khiến bà ngã xuống nền nhà. Sau đó, S. tiếp tục đi đến dùng hai tay bóp cổ mẹ ruột mình cho đến chết...

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân sống lân cận đi ngang phát hiện nhà bà B. có những dấu hiệu nghi vấn nên trình báo công an. Lực lượng chức năng đến hiện trường phát hiện bà B. đã tử vong trong nhà.

Qua ghi nhận lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 11 đã tạm giữ S. tiếp tục điều tra xử lý.

Tác giả: SƠN BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP