Pháp luật

Phẫn nộ: Bé trai 10 tuổi bị người tình của mẹ bóp cổ, đánh vào gáy tử vong

Chỉ vì con trai người tình liên tục khóc đòi mẹ, lại dỗ dành không được, Ngô Văn Dự đã nhẫn tâm bạo hành cháu với những hành vi nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả, bé trai tử vong sau đó 1 ngày.

Thông tin trên tờ Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Dự (38 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Ngô Văn Dự tại cơ quan công an


Theo đó, vào tối 23/11, Ngô Văn Dự điều khiển xe máy chở chị N.T.A.Đ. (ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu; người sống chung như vợ chồng với Dự) và cháu N.C.T (10 tuổi, con riêng của chị Đ.) đi tìm trộm mủ cao su ở nông trường cao su xã Thạnh Đức.

Khi đến nơi, chị Đ. đi vào trộm mủ cao su, còn Dự chở T. đi về nhà người quen gần đó để tìm chỗ cho cháu ngủ.

Trên đường đi, cháu T. khóc đòi mẹ. Dự dỗ dành T. mãi không nín nên anh ta bực tức dùng hai tay bóp cổ cháu, nhấc lên khỏi xe rồi bỏ xuống. T. tiếp tục khóc thì bị Dự dùng tay đấm liên tục vào phía sau gáy. Lúc này, cháu T. mới ngừng khóc và cả 2 quay lại đón chị Đ..

Dự thực nghiệm lại hành vi bạo hành cháu bé dẫn đến tử vong


Tuy nhiên, một lúc sau đó, trên đường về chị T. thấy con trai nôn ói liên tục nên đi mua thuốc về cho cháu T. uống nhưng không khỏi.

Đến ngày 24/11, cả 2 chở cháu T. đến Trung tâm y tế H.Gò Dầu để thăm khám nhưng bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong trước đó.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Hiện Công an H.Gò Dầu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP