Pháp luật

Bắt kỹ thuật viên X- quang bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhi

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Nhai đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Mùa A Chớ (28 tuổi, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai) về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai - nơi xảy ra vụ việc

Ngày 25-5, liên quan “nghi án” một nữ bệnh nhi 13 tuổi khi chụp X- quang phổi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, Sơn La đã bị kỹ thuật viên có hành vi hiếp dâm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Nhai đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Mùa A Chớ (28 tuổi, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai) về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Ngày 21-5, Mùa A Chớ đã thực hiện ca chụp X - quang phổi cho nữ bệnh nhi 13 tuổi (ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai). Sau khi chụp xong, bệnh nhi này khóc và nói với người nhà bị Chớ hiếp dâm. Người nhà bé gái đã xông vào phòng khám, đòi đánh kỹ thuật viên Chớ và gây mất trật tự tại khu vực chụp X - quang. Sau đó, tố cáo Chớ đến cơ quan chức năng.

Theo bác sĩ La Thị Yêu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, qua trích xuất camera ngoài phòng chụp X- quang, tổng thời gian từ khi bé gái 13 tuổi vào phòng chụp đến lúc ra khỏi phòng chụp là 26 phút. Trong khi theo bình thường chỉ mất 5 - 6 phút cho một ca chụp X - quang.

Tác giả: QUỐC LẬP

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP