Cẩm Xuyên

Bắt cóc trẻ em, một phụ nữ quê Hà Tĩnh bị truy nã toàn quốc

Một phụ nữ quê ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang bị Công an TP.HCM truy nã vì có hành vi bắt cóc trẻ em.

Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can Trần Thị Vượng, sinh ngày 20/5/1984, quê xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Được biết, năm 2006, Vượng đã bắt cóc một trẻ em của người quen ở quận Bình Tân, rồi bỏ trốn.

2_71990

Đối tượng Trần Thị Vượng.

Ngày 24/11, xác nhận từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm thấy bị can Vượng.

Cơ quan công an thông báo, bất kỳ người nào khi phát hiện Vượng cũng có quyền bắt giữ giao cho công an, UBND hoặc viện kiểm sát gần nhất.

Sau khi bắt giữ người, cần liên lạc ngay với Công an quận Bình Tân, theo số điện thoại 08.37560.136.

Tin từ CATP Hà Tĩnh, khoảng 14h ngày 22/11, tại tổ dân phố 9, phường trần Phú, TP. Hà Tĩnh xuất hiện 2 đối tượng, gồm 1 nam và 1 nữ, đeo khẩu trang kín mặt. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, 2 đối tượng này đã lên kế hoạch, lẻn vào nhà của một hộ dân trên địa bàn, bắt cóc cháu bé 3 tháng tuổi.

Lúc này, người mẹ phát hiện sự việc, lập tức chạy tới giằng co với nữ đối tượng bắt cóc. Rất may, sau đó người mẹ đã dành lại được đứa con từ tay kẻ bắt cóc.

Kế hoạch bắt cóc bất thành, nữ đối tượng nhanh chân chạy ra khỏi nhà, lên xe máy của đối tượng nam đang chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Hiện, Công an TP. Hà Tĩnh đang tiến hành xác minh, điều tra, truy lùng đối tượng.

P.V

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP