Xã hội

Ba người thương vong vì bị điện giật khi làm nhà

Ngày 27/1, đội thợ hàn đưa thanh xà-gồ lên tầng 3 nhưng do bất cẩn đã chạm vào đường dây (trần) điện lưới đi qua phía trên nhà khiến 2 người bị điện giật chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Tối 27/1, ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm hai người chết và một người bị thương khi đang thi công mái che nhà dân ngay dưới đường dây điện.

Khoảng 17 giờ, ngày 27/1, đội thợ hàn gồm ba người làm mái che nhà anh Võ Văn Tấn (sinh năm 1973, ở thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy) đưa thanh xà-gồ lên tầng 3 do bất cẩn đã chạm vào đường dây (trần) điện lưới đi qua phía trên nhà.

Hai người là anh Trương Tấn Hòa (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) và anh Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1998, trú tại xã Mai Thủy) bị điện giật chết tại chỗ.

Anh Trần Văn Đại (sinh năm 1991, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Được biết, ông Võ Văn Tấn, nguyên trưởng thôn Mỹ Lộc Thượng làm nhà mới trên đường liên xã Mai Thủy-An Thủy và vi phạm hành lang lưới điện, bị nhắc nhở nhưng chưa khắc phục, đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng này.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Đức Thọ

Nguồn tin: Việt Nam Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP