Pháp luật

Án mạng tại đám cưới vì bị chê 'hát không hay'

Sau câu nói "hát không hay thì đừng hát", hai nhóm trai làng lao vào ẩu đả khiến một người chết và một người trọng thương.

Tối 25/2, anh em Võ Văn Truyền, Võ Văn Lưu (trú xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và nhóm bạn cùng làng tới dự một đám cưới ở địa phương. Tại đây, Nguyễn Văn Giang (18 tuổi) cùng nhóm thanh niên làng bên đang tham gia hát tại sân khấu.

Một thanh niên trong nhóm anh Giang đăng ký hát nhưng bị một người tại sân khấu khuyên "hát không hay thì đừng hát". Cho rằng đây là câu nói thiếu thiện chí, hai nhóm trai làng lao vào ẩu đả.

Theo nhà chức trách, khi thấy một người bạn bị đánh, Giang cầm dao tấn công làm anh Truyền bị tử vong và gây thương tích cho anh Lưu.

Thượng tá Cao Ánh Hồng (Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An) cho hay, đêm cùng ngày Giang ra trình diện và hiện bị điều tra về hành vi giết người.

Nhà chức trách đang xác minh vai trò của những người khác có liên quan.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tại đám cưới , Án mạng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP