Giải trí

Xử phạt 7.500.000 đồng Ban tổ chức cuộc thi 'Hoa khôi xứ Nghệ'

Cơ quan chức năng đưa ra thông báo xử phạt 7.500.000 đồng với ông Phạm Ngọc Đóa vì hành vi sử dụng mạng xã hội facebook cá nhân để đăng tải thông tin, hình ảnh về cuộc thi “Hoa khôi xứ nghệ” do Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chỉ đạo là cơ quan Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chưa cấp phép tổ chức cuộc thi này.

Theo đó, ông Phạm Ngọc Đóa sẽ phải nộp phạt hành chính lên đến 7.500.000 đồng. Đây là mức xử phạt theo quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định số 15/2020/ND-CP ngày 3/2/2022 của Chính phủ. Quyết định được đưa ra bởi Sở thông tin và Truyền thông TP Hà Nội. Ngoài ra, ông Phạm Ngọc Đóa còn phải có biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm (ông Đóa đã thực hiện gỡ bỏ thông tin nêu trên). Bên cạnh đó, trong thời hạn 10 ngày (1/11/2020), ông Đóa phải nạp tiền vào Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.

Tài khoản facebook của ông Phạm Ngọc Đóa được cộng đồng mạng truyền tay nhau.


Trước đó, như Đại Đoàn Kết đã thông tin, ngày 16/8, Facebook có tên “Phạm Ngọc Đóa” đăng 1 status với nội dung: Một sự kiện “bom tấn” tại miền Trung - sau 20 năm rồi mới tái xuất???

Sau đó, Facebook này tiếp tục đăng tải thông tin về việc tổ chức cuộc thi “Hoa khôi xứ Nghệ” với đầy đủ đối tượng dự thi, nội dung cuộc thi và thông báo chính thức nhận hồ sơ từ ngày 2/9/2022 đến 31/12/2022.

Website cuộc thi "Hoa khôi xứ nghệ".


Trên Fanpage “Hoa khôi xứ Nghệ” cũng thông báo, cuộc thi diễn ra với 3 vòng thi, bao gồm: Vòng Sơ tuyển tổ chức tại Hà Tĩnh và Nghệ An, vòng Bán kết tổ chức tại Hà Tĩnh và Nghệ An, vòng Chung kết tổ chức tại Hà Tĩnh. Thời gian cuộc thi diễn ra từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023.

Hành động trên nhận về nhiều phản ứng từ dư luận, gây ra tranh cãi lớn. Hành vi của ông Đóa cũng vi phạm quy định tại điểm D, khoản 1, điều 5 Nghị định số 72/2013/ NĐ – CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

"Hoa khôi xứ Nghệ" là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức 2 năm một lần, dành cho Nữ thanh niên Nghệ An - Hà Tĩnh sống và làm việc trên mọi miền tổ quốc.
BTC quy định điều kiện với những thí sinh tham dự cuộc thi phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:

- Có tuổi đời từ 18 đến 27 tuổi, có gương mặt khả ái (tính đến thời điểm đăng ký dự thi)

- Chưa kết hôn, chưa sinh con, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và không trải qua việc chuyển đổi giới tính.

- Có chiều cao từ 1m58 trở lên.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên.

- Thí sinh có tình trạng sức khỏe và tâm lý tốt

- Có đạo đức và lối sống tốt, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP